Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín - Nhân tố tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Minh Thu - 11:48, 17/04/2025

Với kinh nghiệm, hiểu biết thực tế tại địa phương, trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước. Bằng uy tín đối với cộng đồng, Người có uy tín cũng đã trực tiếp tham gia giải quyết nhiều sự vụ liên quan đến an ninh trật tự cơ sở, góp phần giữ gìn bình yên trên mỗi xóm bản vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Bằng Cả, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham gia cùng lực lượng công an xã bảo vệ trật tự, bình yên thôn, bản (Ảnh minh họa).
Người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Bằng Cả, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham gia cùng lực lượng Công an xã bảo vệ trật tự, bình yên thôn, bản (Ảnh minh họa)

Vì bình yên trên mỗi bản làng

Với đồng bào DTTS và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hằng chục năm nay, ông Sùng A Dếnh, Người có uy tín xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Với vai trò là Người có uy tín, tôi nhận thấy phải có trách nhiệm trong việc cùng với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn bản, chung tay xây dựng và bảo vệ bình yên ở bản làng. Chúng tôi luôn coi con cháu của mọi người như con cháu của mình để tuyên truyền, vận động, không để các cháu sa ngã, hoặc nếu đã ngã thì biết đứng dậy”.

Ông Sùng A Dếnh Người có uy tín xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Hơn chục năm qua, bằng uy tín, trách nhiệm cá nhân, ông Dếnh đã vận động được 23 người nghiện ma túy ở xóm Thung Mặn tự giác đi cai nghiện. Ông còn trực tiếp gặp gỡ, vận động một người dân xóm Thung Mặn, từng bị lực lượng Công an phát lệnh truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép heroin ra đầu thú. Ngoài ra, ông còn nắm tình hình địa phương, kịp thời tham mưu cho Công an xã giải quyết những mâu thuẫn, vụ việc gây mất ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Theo chia sẻ của ông Sùng A Dếnh: “Với vai trò là Người có uy tín, tôi nhận thấy phải có trách nhiệm trong việc cùng với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự ở thôn bản, chung tay xây dựng và bảo vệ bình yên ở bản làng. Chúng tôi luôn coi con cháu của mọi người, như con cháu của mình để tuyên truyền, vận động, không để các cháu sa ngã, hoặc nếu đã ngã thì biết đứng dậy”.

Tượng tự, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, ông Bá Trung Tín, Người có uy tín thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam luôn được đồng bào tin yêu, quý trọng. Bởi lẽ, ông có nhiều đóng góp trong công tác hòa giải cơ sở, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở thôn Văn Lâm 1, mọi người gọi ông bằng cái tên rất đỗi gần gũi - ông Tín “hòa giải”.

Cái tên được xuất phát từ chính những đóng góp của ông, bởi ông luôn nêu cao vai trò, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con và giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn diễn ra trong các cặp vợ chồng, hàng xóm, các hộ dân với nhau. 

Từ năm 2022 đến nay, ông đã hòa giải thành công 27 vụ việc, góp phần giảm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại lên cấp trên cũng như giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cùng tổ chức chính trị xã hội xã thăm hỏi Người có uy tín trong tôn giáo.
Công an xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cùng tổ chức chính trị xã hội xã thăm hỏi Người có uy tín trong tôn giáo

Những trung tâm đoàn kết ở cơ sở

Trên các buôn làng ở Tây Nguyên, rất nhiều tấm gương Người có uy tín đang nỗ lực chung tay, góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 

Như ở tỉnh Gia Lai, nhiều năm qua, ông Rơ Ô Bhót, Người có uy tín buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa đã tích cực tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn tại địa phương. Cùng với lực lượng hòa giải viên trên toàn huyện Krông Pa, ông Rơ Ô Bhót đã tham gia hòa giải thành công 234 vụ việc tại cơ sở…

“Để thực hiện tốt công tác hòa giải, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ thôn, xóm. Ngoài tuyên truyền, chúng tôi thuyết phục mọi người tin vào lẽ phải và phân biệt cái đúng, cái sai. Người làm công tác hòa giải phải kiên trì, bình tĩnh, khéo léo, mềm dẻo giải thích thuyết phục thì mới thành công” - ông Rơ Ô Bhót chia sẻ.

Còn với đồng bào Khmer ở ấp An Bình, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, ông Danh Chương không chỉ là Người có uy tín, mà còn là trung tâm đoàn kết trong ấp. Vừa am hiểu cuộc sống, văn hóa của đồng bào Khmer, ông Danh Chương vừa có cách tiếp cận, khuyên bảo hợp lý, hợp tình, được nhiều người tin tưởng, lắng nghe và làm theo. Hằng năm, ông Danh Chương cùng Ban lãnh đạo ấp An Bình thực hiện nhiều cuộc hòa giải thành công ở cơ sở liên quan đến hôn nhân gia đình, tranh chấp tiền bạc, ranh giới đất đai… Nhờ đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt.

Có thể khẳng định, vùng đồng bào DTTS và miền núi luôn ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế có bước phát triển… có phần đóng góp quan trọng của Người có uy tín - những người luôn vững vàng, tận tụy trách nhiệm vì việc chung của cộng đồng, được chính quyền tin tưởng, người dân tin yêu, quý trọng.

Mỗi cá nhân Người có uy tín với sự ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng, nhưng ở họ đều có một điểm chung, đó là sự gương mẫu, tận tuỵ, nhiệt tình “nói dân tin, làm dân theo”. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là cánh tay nối dài trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là điểm tựa của đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Bình Phước họp mặt già làng Người có uy tín tiêu biểu

Bình Phước họp mặt già làng Người có uy tín tiêu biểu

Ngày 17/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức họp mặt già làng, Người có uy tín tiêu biểu năm 2025, thông báo về kết quả công tác dân tộc của Mặt trận năm 2024 và quý I/2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, quý I/2025.