Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Người có uy tín ở thôn Cát Lợi

Quỳnh Trâm - 15:40, 24/02/2022

Từng là người lính Cụ Hồ, luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc, với người dân, sau nhiều năm công tác giữ các chức vụ phó Chủ tịch, Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng bộ xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), khi nghỉ hưu, từ những hiểu biết và uy tín của mình, ông Lê Ngọc Giáp tiếp tục được người dân nơi ông sinh sống tín nhiệm bầu làm Người uy tín.

Ông Lê Ngọc Giáp bên con đường được mở rộng nhờ một phần diện tích đất hiến tặng của gia đình
Ông Lê Ngọc Giáp bên con đường được mở rộng nhờ một phần diện tích đất hiến tặng của gia đình

Những ngày đầu năm, chúng tôi tìm đến thôn Cát Lợi, xã Cát Tân nơi có đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Mường sinh sống. So với nhiều năm về trước, xã Cát Tân đã có nhiều đổi thay, đã có đầy đủ điện, đường, trường, trạm. Do vậy, đời sống của người dân các thôn, bản cũng được nâng cao.

Ông Lê Ngọc Giáp (sinh năm 1956), là người dân tộc Thổ.  Năm 1974 - 1990, ông nhập ngũ, tham gia mặt trận Giải phóng miền Nam và chiến trường Campuchia. Đến năm 1991 - 1994, ông xuất ngũ về địa phương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND xã Cát Tân., Phó Bí thư Đảng bộ xã Cát Tân. Đến năm 2010, ông nghỉ hưu tham gia công tác ở thôn Cát Lợi, được đảng viên, bà con tín nhiệm bầu là Phó Bí thư chi bộ, Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Cát Lợi.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng đem hết sức mình ra với tinh thần cống hiến và tận tụy vì sự phát triển của quê hương. Đặc biệt, hơn 10 năm  được bầu chọn là Người có uy tín, ông luôn đề cao tính gương mẫu, đi đầu trong các phong trào ở địa phương. 

Từng có nhiều năm giữ các chức vụ ở xã  và hiện là Phó Bí thư Chi bộ thôn Cát Lợi,  ông Giáp có nhiều kinh nghiệm, kiến thức, ông đã mang uy tín và sự hiểu biết của mình để tuyên truyền, vận động người dân trong xã gạt bỏ mọi hủ tục, giữ gìn những nét đẹp văn hóa trong cộng đồng mình. Ông trực tiếp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong thôn xóm. 

Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới, ông luôn tích cực, năng nổ, nhắc nhở người dân bảo đảm công tác vệ sinh môi trường tại khu vực sinh sống, thường xuyên tổ chức quét rọn đường làng, ngõ xóm. Khi huyện Như Xuân phát động phong trào xây dựng NTM, ông không ngần ngại tự nguyện hiến 100m2 đất để mở rộng đường liên thôn. 

Cùng với việc tiên phong hiến đất, ông trực tiếp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu về lợi ích và ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM; đồng thời vận động bà con hiến đất, đóng góp ngày công để chung tay làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Từ uy tín của mình, ông vận động được nhiều gia đình tự nguyện hiến đất làm công trình phúc lợi.

Ông Giáp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS
Ông Giáp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Theo ông Lê Hữu Hồng, Trưởng thôn Cát Lợi, từ khi phát động chương trình xây dựng NTM đến nay, toàn thôn Cát Lợi đã có 21 hộ gia đình tham gia hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, với tổng diện tích đất đã hiến khoảng hơn 4.500m2. Ngoài ông Giáp, còn có gia đình ông Lê Hữu Vinh là hộ hiến nhiều đất nhất, với tổng diện tích 250m2.

“Năm 2019, sau khi được ông Giáp vận động, tuyên truyền về ý nghĩa của NTM. Tôi đã bàn bạc với vợ, quyết định hiến hơn 120m2 đất của gia đình để làm đường giao thông. Đến năm 2020, gia đình tiếp tục hiến thêm 130m2 đất nữa mà không nhận đền bù”, ông Vinh kể.

Với những đóng góp của mình, năm 2017, ông Giáp đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và nhiều phần thưởng xứng đáng của chính quyền địa phương trao tặng. 

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.