Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người Dao và tinh thần gắn kết cộng đồng

Văn Hoa - 09:20, 18/12/2020

Cộng đồng người Dao có số dân đứng thứ 9 trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, với nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn được duy trì cho đến ngày nay như: trang phục, tiếng nói và tinh thần cố kết cộng đồng. Từ bản sắc văn hóa đặc trưng, Ban đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” đã được lập nên nhằm kết nối cộng đồng người Dao trên khắp mọi miền đất nước.

Thiếu nữ Dao Bắc Kạn khoe sắc với bộ trang phục truyền thống
Thiếu nữ Dao Bắc Kạn khoe sắc với bộ trang phục truyền thống

Ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” có khoảng 500 thành viên tích cực hoạt động, trong đó tại Hà Nội khoảng 200 thành viên. Riêng với nhóm Facebook, hiện nay đã có khoảng 3.000 thành viên tham gia. Ngoài ra, những hoạt động của Ban luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng các dân tộc anh em.

Chỉ gần 1 năm hoạt động, từ cuối tháng 12/2019, Ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” đã có nhiều việc làm ý nghĩa nhằm gắn kết cộng đồng người Dao trong cả nước như: Tổ chức thành công nhiều sự kiện: “Sinh kế người Dao – Những vấn đề từ thực tiễn” và “Họp mặt đại biểu người Dao”, với tổng số hơn 550 đại biểu tham dự; Triển khai thành công chương trình chương trình: “Áo dài cho cô giáo bản Dao” để tặng cho 9 điểm trường có đông con em người Dao đi học còn nhiều khó khăn tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai; Chương trình “Chào đón Tân sinh viên Dân tộc Dao và thống nhất nội dung tham gia Lễ hội Bàn Vương”; Hoạt động trợ giúp pháp lý; hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ cộng đồng người Dao các tỉnh thành lập các Ban Đại diện…

Thiếu nữ Dao (nhóm Dao Thanh Y) Lạng Sơn. Ảnh Minh Ngọc
Thiếu nữ Dao (nhóm Dao Thanh Y ) Lạng Sơn. Ảnh Minh Ngọc

Hiện tại, Ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” đang triển khai cuộc thi: Viết - kể truyện với chủ đề: “Câu chuyện của tôi” để các cá nhân người Dao kể lại những câu chuyện đời thực đầy nhọc nhằn, vất vả của mình trong cuộc sống. Đây là các bài học sống động để các thế hệ kế tiếp noi gương ông cha mà tiếp tục phấn đấu, vươn lên. Tác phẩm khi được xét chọn, công bố và in ấn sẽ góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, tự tin, gắn kết cộng đồng để phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa của người Dao.

Từ khi Ban Đại diện thành lập và lan tỏa các giá trị tới cộng đồng, thì hiện nay đã có 6 tỉnh tổ chức thành công các cuộc gặp mặt của cộng đồng Dao và đã bầu ra Ban Đại diện tại các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn. 

Những đại biểu người dân tộc Dao tại Chương trình gặp mặt cộng đồng dân tộc Dao tỉnh Sơn La
Những đại biểu người dân tộc Dao tại Chương trình gặp mặt cộng đồng dân tộc Dao tỉnh Sơn La

Tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Trưởng Ban Đại diện nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” cho biết, việc thành lập Ban Đại diện là một điều tất yếu và là sự mong mỏi của cộng đồng người Dao khắp cả nước. Do vậy, kể từ khi thành lập, mọi hoạt động của Ban Đại diện đều nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Dao ở khắp cả nước. Trong thời gian tới, Ban Đại diện sẽ tập trung định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh THPT người Dao; định hướng cho một bộ phận thanh niên trẻ có thể lập nghiệp trực tiếp qua các hình thức đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; bảo tồn, khai thác tài sản văn hóa của của dân tộc để phát triển kinh tế du; đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động của nhóm sinh viên dân tộc Dao…

Tin cùng chuyên mục
Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 24/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa đã có công khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.