Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Người Mường ở Pà Ban thu nhập tiền triệu mỗi ngày nhờ cây quýt hôi

Quỳnh Trâm - 12:05, 10/02/2022

Quýt hôi (hay còn gọi là quýt hoi hay cây quyết rừng) là loài cây địa phương, có nguồn gốc tại vùng núi cao của huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Những cây quýt hôi mọc tự nhiên trong vườn đồi đã mang lại cho người dân ở huyện miền núi Bá Thước thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

 Quýt hôi mọc tự nhiên trong rừng mang lại kinh tế cho người dân
Quýt hôi mọc tự nhiên trong rừng mang lại kinh tế cho người dân

Những ngày này, nhiều người dân ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước đang tập trung thu hoạch quýt hôi. Mùa thu hoạch quýt hôi từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau.

Anh Ngân Văn Chàng dân tộc Mường, bản Pà Ban (xã Thành Sơn) cho biết, nhờ có cây quýt rừng mà năm nào gia đình anh cũng có cái Tết sung túc
Anh Ngân Văn Chàng dân tộc Mường, bản Pà Ban (xã Thành Sơn) cho biết, nhờ có cây quýt rừng mà năm nào gia đình anh cũng có cái Tết sung túc

Tuy là loài cây dễ tính, nhưng do trong một thời gian dài bị lãng quên, ít được chăm sóc, đất đai bị thoái hóa, bạc màu, chất lượng giống thấp, nên loại cây này bị thu hẹp dần diện tích. Những năm gần đây cây quýt hoi địa phương đã được huyện Bá Thước quan tâm phục tráng. Cùng với việc tuyên truyền, hỗ trợ bà con nông dân chăm sóc, tỉa cành, bón phân đúng quy trình và thời kỳ, cây quýt hoi trên địa bàn đang dần được hồi phục và mang lại giá trị kinh tế.

Những ngày này, nhiều người dân ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước đang tập trung thu hoạch quýt hôi
Những ngày này, nhiều người dân ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước đang tập trung thu hoạch quýt hôi

Theo Phòng NN&PTNT huyện Bá Thước. Hiện trên địa bàn huyện Bá Thước có khoảng 60ha quýt hôi, trong đó được trồng tập trung tại các xã Ban Công, Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Cao, Cổ Lũng, Lũng Niêm.

Quýt hôi có vỏ sần sùi. Quả quýt khi thu hoạch to bằng chén trà loại nhỏ, lúc chín ngả màu vàng cam, vỏ hơi sần sùi rất dễ bóc, giá bán dao động khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg
Quýt hôi có vỏ sần sùi. Quả quýt khi thu hoạch to bằng chén trà loại nhỏ, lúc chín ngả màu vàng cam, vỏ hơi sần sùi rất dễ bóc, giá bán dao động khoảng 15.000 - 20.000 đồng/kg

Nhận thấy quả quýt hôi mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương, UBND huyện đã phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Từ Liêm - Hà Nội) nghiên cứu, phục hồi và phát triển giống quýt hôi trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện đã lồng ghép các chính sách từ Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững, hỗ trợ cho nông dân cây giống, phân bón để phát triển cây quýt trên địa bàn.

Chị Ngân Thị Phiều, dân tộc Mường, bản Pà Ban (xã Thành Sơn) cho biết, trong khu rừng nhà chị rộng vài ha có rất nhiều cây quýt mọc tự nhiên. Loại cây này có từ khi nào chị cũng không biết rõ, chị chỉ biết rằng lớn lên đã thấy
Chị Ngân Thị Phiều, dân tộc Mường, bản Pà Ban (xã Thành Sơn) cho biết, trong khu rừng nhà chị rộng vài ha có rất nhiều cây quýt mọc tự nhiên. Loại cây này có từ khi nào chị cũng không biết rõ, chị chỉ biết rằng lớn lên đã thấy

Những năm gần đây, nhờ chăm sóc tốt, mỗi năm 1ha quýt có thể cho sản lượng 6 tấn, thu nhập 90 triệu đồng/ha. Cá biệt, có một số vườn quýt sản lượng trên 10 tấn, cho thu nhập 150 - 180 triệu đồng/ha.

Công ty TNHH Puluong Cuisine thu mua để chế biến ra thành trà và các loại sirô trị ho
Công ty TNHH Puluong Cuisine thu mua để chế biến ra thành trà và các loại sirô trị ho

Đầu ra của quýt hôi đang được Công ty TNHH Puluong Cuisine thu mua để chế biến ra thành phẩm trà quýt hôi. Đây là sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của huyện, đang hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục
Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm "mảnh ghép xanh" cho tiến trình Net Zero

Vinamilk tiếp tục có nhà máy trung hòa Carbon, thêm "mảnh ghép xanh" cho tiến trình Net Zero

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.