Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại quán game

Trọng Bảo - 22:00, 22/03/2020

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với cả nước, tỉnh Lào Cai đã cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học để bảo đảm an toàn. Trong thời gian được nghỉ học, nhiều em học sinh đã lựa chọn các quán game, internet để giải trí, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại những khu vực này.

Người chơi game ở các quán nét thường không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp tự phòng dịch
Người chơi game ở các quán nét thường không đeo khẩu trang và không thực hiện các biện pháp tự phòng dịch

Tại nhiều quán game trên địa bàn TP. Lào Cai những ngày này đông đúc hơn thường lệ. Khách đến quán chủ yếu là học sinh trong độ tuổi THCS, THPT; trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh, các em hầu như không có ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Đa số các em khi vào quán đều không đeo khẩu trang hay sử dụng bất cứ đồ bảo hộ nào, vô tư cười nói, chen chúc trong không gian chật hẹp tại các quán nét.

Em Nguyễn Hoàng A, nhà ở phường Kim Tân cho biết: Em cũng biết là dịch bệnh nguy hiểm, nhưng vào đây chơi game không có ai đeo khẩu trang cả, mình em đeo thì cũng bằng không. 

Ông Lưu Tiến Nhị, chủ quan game ở phường Kim Tân, TP. Lào Cai cho biết, các cháu vào chơi điện tử tại quán hầu như chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe cho mình và cho mọi người. Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở nhưng hầu như các cháu chẳng đeo khẩu trang bao giờ.

“Chúng tôi cũng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như nguy cơ lây nhiễm bệnh. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các cháu phải đeo khẩu trang, mua xà phòng để cho các cháu rửa tay. Tuy nhiên, cái chính vẫn là ý thức tự giác của các cháu thôi, chứ nhắc nhiều cháu không thích thì bỏ sang quán khác chơi”, anh Tẩn San Phú, một chủ quan game ở phường Kim Tân, TP. Lào Cai chia sẻ.

Theo khuyến cáo của các nhà khoa học thì, virus SARS-CoV-2 có thể ở tay nắm cửa, điện thoại di động, bàn phím máy tính và van nước... Tại các quán game, trung bình mỗi ngày có hàng chục lượt người ra vào, sử dụng chung 1 bàn phím, tai nghe, ghế ngồi. Bên cạnh đó, việc sử dụng chung nhà vệ sinh, chung dụng cụ đựng đồ uống nguy cơ lây bệnh rất cao; trong khi đó, công tác khử khuẩn ở các điểm vui chơi này hầu như chưa bao giờ được quan tâm, khiến nguy cơ lây nhiễm rất cao một khi có người bị mắc bệnh.

Ông Phạm Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hàng trăm các quán game; trong đó, nhiều nhất là ở địa bàn TP. Lào Cai. Thực tế cho thấy, việc phòng, chống dịch bệnh thì cả chủ cơ sở cũng như người chơi còn rất chủ quan.

“Chúng tôi thấy rằng, các quán game này cũng cần các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm trong việc tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh”, ông Quang nhấn mạnh.

Không chỉ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, các quán game cũng được xem là môi trường dễ dàng lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm khác như: Cảm cúm, ho lao… Trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em mình nên hạn chế tham gia những trò chơi nơi đông người và có biện pháp tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. 

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh game cũng cần có trách nhiệm hơn trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người chơi tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cũng như thường xuyên thực hiện công tác sát khuẩn giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hàng trăm các quán game; trong đó, nhiều nhất là ở địa bàn TP. Lào Cai. Thực tế cho thấy, việc phòng chống dịch bệnh thì cả chủ cơ sở cũng như người chơi còn rất chủ quan”.

Ông Phạm Thanh Quang,

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3175/VPCP-KGVX ngày 10/5/2024 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu dược liệu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định bảo đảm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược liệu.