Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Nhiều người dân chủ quan, không mặn mà tiêm vắc-xin Covid-19 mũi nhắc lại

Trọng Bảo - 07:09, 12/07/2022

Mặc dù tỉnh Lào Cai đã đẩy nhanh chiến dịch cao điểm tiêm mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19 (mũi nhắc lại); thế nhưng, trên thực tế vẫn có rất ít người dân quan tâm đến việc đi tiêm so với thời điểm tiêm đại trà mũi 3 trước đó. Tâm lý chủ quan, không mặn mà khi tiêm mũi 4 vì nghĩ rằng dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt.

Để người dân đồng thuận tiêm vác xin cán bộ y tế cơ sở phải đến từng nhà tuyên truyền, vận động
Để người dân đồng thuận tiêm vắc-xin cán bộ y tế cơ sở phải đến từng nhà tuyên truyền, vận động

Trạm Y tế xã Bản Vược, huyện Bát Xát mặc đù mỗi ngày có khoảng 100 người đăng kí tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 mũi nhắc lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trạm Y tế xã mới chỉ đạt hơn 70% mục tiêu tiêm mũi vắc-xin nhắc lại lần 1 và hơn 20% mũi nhắc lại lần 2. Tâm lý chủ quan, e ngại tiêm vắc-xin mũi nhắc lại, khiến tốc độ bao phủ vắc-xin của địa phương chưa đạt kết quả như mong muốn.

“Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm nhưng rất nhiều người bảo tiêm như thế là đủ rồi. Một số người bảo đi tiêm về đau tay không lao động được, với lại mệt mỏi và ảnh hưởng đến sản xuất của gia đình”, Bác sĩ Vũ Thị Hồng Nhung, Trạm trưởng Trạm y tế xã Bản Vược cho biết.

Còn tại Trạm Y tế phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, cán bộ y tế phải thường xuyên thay nhau gọi điện, thông báo lịch tiêm mũi vắc-xin nhắc lại đối với người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra khá thờ ơ, thậm chí né tránh bằng đủ các lí do.

“Bên cạnh việc gửi tin nhắn đối với những người đã đến lịch tiêm, thì chúng tôi còn chủ động gọi điện, nhưng tỷ lệ người dân đến tiêm vẫn rất thấp. Có người thì bảo đã tiêm rồi nhưng sau khi Trạm Y tế tra danh sách trên phần mềm, thì biết là họ chưa tiêm hoặc mới chỉ tiêm mũi 1, mũi 2 thôi thì bà con lại trả lời là đi tiêm ở địa phương khác rồi… nhưng thực tế trên phần mềm chưa hiển thị đã tiêm đủ mũi”, Bác sĩ Trần Phương Thúy, Trạm trưởng Trạm Y tế phương Bắc Cường cho biết thêm.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết tháng 8, sẽ hoàn thành tiêm mũi 4 vắc- xin Covid-19. Tuy nhiên, tiến độ tiêm vắc-xin mũi nhắc lại hiện đang chậm do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn do tâm lý chủ quan từ phía người dân. 

Dịch Covid-19 không còn căng thẳng như trước, bởi vậy nhiều người có tâm lý tiêm 2 mũi vắc xin là đủ, một số người vẫn nghi ngờ về hiệu quả của vắc-xin phòng Covid-19, nên từ chối tiêm các mũi tiếp theo. Ngoài ra, tiến độ tiêm vắc-xin mũi nhắc lại bị chậm còn do nhiều trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian gần đây nên chưa đủ điều kiện để tiêm…

Tiêm đầy đủ các mũi vắc xin giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể
Tiêm đầy đủ các mũi vắc xin giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể

Ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết: Ngành Y tế Lào Cai đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4 từ đầu tháng 6/2022. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại mới chỉ đạt trên 20% so với kế hoạch. Trước tình hình này, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, nhưng công tác tiêm phòng vẫn gặp nhiều khó khăn do người dân dường như không quan tâm đến mũi tiêm này.

“Việc tiêm vắc- xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại là rất cần thiết để phòng bệnh, hạn chế các ca mắc mới và tái nhiễm, duy trì hệ miễn dịch cộng đồng. Sau khoảng thời gian tiêm vắc xin Covid-19, khả năng miễn dịch trong cơ thể mỗi người đều giảm dần, nguy cơ nhiễm Covid-19 theo đó tăng lên.

Tổ chức Y tế Thế giới đang khuyến cáo một số biến thể mới có tốc độ lây nhiễm cao hơn, có thể gây ra "làn sóng" Covid-19 mới mạnh mẽ, nguy hiểm hơn. Bởi vậy, với vắc-xin có hạn sử dụng ngắn, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động người dân tới cơ sở y tế tiêm trước khi lô thuốc hàng chục nghìn liều quá hạn. Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cũng là trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng, xã hội, trách nhiệm với đất nước”, ông Hùng khuyến cáo.

Tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 đầy đủ và đúng hạn giúp tăng khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm khả năng lây nhiễm với các biến chủng mới. Tuy nhiên, tâm lý chủ quan, ngại tiêm vắc-xin mũi nhắc lại không chỉ khiến nhiều người dân có nguy cơ tái nhiễm mà còn gây lãng phí khi số vắc-xin này hết hạn.

Tin cùng chuyên mục
WHO hỗ trợ một triệu viên khử trùng nước cho vùng bị bão, lũ

WHO hỗ trợ một triệu viên khử trùng nước cho vùng bị bão, lũ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã vận chuyển cứu trợ khẩn cấp và bàn giao cho Bộ Y tế một triệu viên khử trùng nước để bảo vệ sức khoẻ của hàng trăm nghìn người dân trên khắp các tỉnh của miền Bắc sau sự tàn phá nặng nề mà bão Yagi gây ra.