Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Những chiến sĩ quân hàm xanh trên “mặt trận” chống dịch

Trọng Bảo - 11:00, 03/03/2020

Là lực lượng chủ công ở tuyến đầu biên giới, cùng với các lực lượng trên địa bàn cả nước, thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai luôn bám sát địa bàn, tăng cường quản lý đường biên, mốc giới, hạn chế tối đa người dân xuất nhập cảnh trái phép, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Trong đó, những cán bộ, chiến sĩ quân y là đội ngũ đi đầu trong chống dịch.

Thượng úy Nguyễn Thế Minh cùng với đồng đội xuống thôn bản phát khẩu trang, tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng, chống dịch
Thượng úy Nguyễn Thế Minh cùng với đồng đội xuống thôn bản phát khẩu trang, tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng, chống dịch

Với chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, cán bộ, chiến sĩ quân y các Đồn Biên phòng (ĐBP) thuộc BĐBP tỉnh Lào Cai có nhiều thuận lợi hơn so với các đồng nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động bà con trong khu vực biên giới biết cách tự phòng bệnh dịch. Đại úy - y sĩ Nguyễn Văn Phước, cán bộ quân y ĐBP Bản Lầu tâm sự: Đơn vị có 3 cán bộ quân y. Từ khi có dịch chỉ có 1 đồng chí thường trực tại đơn vị, còn lại 2 đồng chí thường xuyên luân chuyển tới các tổ công tác, lều dã chiến dựng dọc tuyến biên giới để tuyên truyền cho bà con. 

“Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào DTTS. Ý thức của bà con trong việc tự bảo vệ sức khỏe nói chung, phòng chống dịch nói riêng còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, bên cạnh việc tham gia tuần tra biên giới hạn chế việc xuất nhập cảnh trái phép, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền cho bà con nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, hướng dẫn vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể”, Đại úy Phước chia sẻ.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tuần tra biên giới, thời gian qua, cán bộ quân y của ĐBP Bản Lầu thường xuyên xuống địa bàn các thôn bản để phát và hướng dẫn bà con đeo khẩu trang, vệ sinh nhà cửa, thực hiện ăn chín uống sôi; qua đó góp phần nâng cao ý thức của từng hộ gia đình, từng người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. 

 Chị Thào Mú, ở thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu cho biết: Gần một tháng nay, cán bộ quân y của ĐBP Bản Lầu thường xuyên xuống thôn tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng bệnh nên bây giờ chị và gia đình cũng yên tâm. “Nghe lời cán bộ Biên phòng về tuyên truyền, bây giờ mỗi khi có việc phải đi ra ngoài, mình và mọi người trong gia đình đều đeo khẩu trang. Không đến những nơi đông người cũng như ăn chín, uống sôi để bảo vệ sức khỏe”, chị Mú cho biết. 

Trạm Kiểm soát Biên phòng Bản Vược thuộc ĐBP Bát Xát phụ trách 3 thôn biên giới gồm, Mường Đơ, Thôn 1 và Thôn 2 của xã Bản Vược. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tăng cường về cơ sở, vào từng nhà dân, phối hợp với các lực lượng liên ngành khu vực cửa khẩu tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực cách phòng, chống dịch bệnh, cũng như hạn chế xuất nhập cảnh khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp.

Trung Tá Phạm Văn Dũng, Chính trị viên ĐBP Bát Xát cho biết: “Đội ngũ quân y được đào tạo chuyên ngành nên anh em có thuận lợi và có chuyên môn hơn trong việc tuyên truyền vận động người dân phòng, chống dịch bệnh. Với số lượng có hạn, đơn vị phải thường xuyên luân chuyển anh em quân y tới các tổ công tác để hỗ trợ trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng dịch”. 

Theo Đại tá Kiều Phi Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, dọc tuyến biên giới, các ĐBP đã thành lập 40 chốt, với gần 300 cán bộ, chiến sĩ chốt chặt biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Các ĐBP cũng tăng cường cán bộ quân y của đơn vị hỗ trợ anh em các tổ công tác. Xác định, công tác phòng chống bệnh dịch còn gian nan, nhưng những cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ai cũng quyết tâm và thầm động viên nhau với tinh thần “hết dịch mới về”.