Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Ông Giàng A Vẩu với quan niệm "Việc nước việc làng, đất vàng cũng hiến"

Trọng Bảo - 10:30, 07/11/2023

Để mở đường giao thông nông thôn, ông Giàng A Vẩu, Người có uy tín thôn Sản Chúng, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã hiến hơn 2 nghìn mét vuông đất sản xuất của gia đình. Với suy nghĩ “việc nước việc làng, đất vàng cũng hiến” khi huyện, xã có chủ trương mở đường giao thông nông thôn.

Tuyến đường giao thông Sản Chúng được bê tông hóa phục vụ đi lại, giao thương hàng hóa cho bà con Nhân dân
Tuyến đường giao thông Sản Chúng được bê tông hóa, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con

Với đồng bào vùng cao, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp thì đất đai là tài sản vô cùng quý giá. Vậy nhưng, để phục vụ mở đường giao thông nông thôn, ông Giàng A Vẩu đã không chút đắn đo hiến đất nương, đất rừng, mà để có diện tích đất này, ông Vẩu cũng đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để khai hoang, chăm sóc

“Như rừng thông này gia đình trồng được 4 năm nay, vừa rồi phải chặt bỏ cũng được trên 30 mét khối gỗ, nhưng vì non quá chẳng làm được gì, đành để làm củi đun thôi”, ông Vẩu bộc bạch.

Si Ma Cai là một trong những địa phương đã và đang đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, việc xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn không có kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Chính vì thế, đòi hỏi có sự đồng thuận và ủng hộ cao của bà con có đất tại các tuyến đường đi qua. 

Ngay sau khi Nghị quyết 30 về phát triển giao thông nông thôn của huyện được ban hành, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Sín Chéng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân để triển khai thực hiện. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ già làng, trưởng dòng họ, Người có uy tín tiên phong làm trước để bà con tin tưởng, từ đó đồng lòng chung sức tham gia làm đường giao thông.

Ông Vẩu chia sẻ: bản thân ông nhận thấy nếu không hy sinh một phần lợi ích của gia đình mình thì tuyến đường sẽ không thể triển khai thực hiện được. Làm đường giao thông là để phục vụ chung cho việc đi lại của người dân trong thôn, trong xã. Hơn thế, là Người có uy tín trong thôn, không tiên phong thực hiện thì nói bà con không nghe.

 "Tính ra, gia đình tôi đã hiến 2.300 mét vuông đất, chặt bỏ cây cối, hoa mầu với giá trị kinh tế lên đến vài trăm triệu đồng để làm đường giao thông. Bù lại, bây giờ có đường rộng đổ bê tông để đi lại thuận lợi hơn trước kia rất nhiều”, ông Vẩu cho biết.

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, ông Vẩu còn luôn đi đầu trong các phong trào của thôn, của xã phát động. Ông Vẩu cho biết: Trước đây, bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn 16 năm; sau đó, ông xin nghỉ để cho lớp trẻ năng động hơn gánh vác với mong muốn sẽ giúp người dân trong thôn được nhiều hơn. Tuy không còn làm trưởng thôn nữa, nhưng với vai trò là Người có uy tín trong thôn ông vẫn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ chương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Với vai trò là Người có uy tín của thôn, ông Vẩu (áo đen) tích cực tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
Với vai trò là Người có uy tín của thôn, ông Vẩu (áo đen) tích cực tuyên truyền vận động người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

“Nhiều năm qua, bác Vẩu và gia đình đều được cấp trên và bà con tin tưởng công nhận là hộ gia đình tiêu biểu trong việc làm ăn, phát triển kinh tế của thôn. Tính ra, mỗi năm từ chăn nuôi trâu bò, trồng ngô lúa gia đình bác cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng”, anh Thào A Lử, Trưởng thôn Sản Chúng thông tin.

Giờ đây, đến xã Sín Chéng nói chung, thôn Sản Chúng nói riêng đường giao thông đã được bê tông hóa, giúp cho việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa của bà con nông dân ngày thêm thuận lợi. Có được kết quả đó là nhờ những đóng góp thầm lặng của những người như ông Giàng A Vẩu.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.