Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Phát hiện vi nhựa trong phổi người sống

NA - 14:26, 07/04/2022

Các nhà khoa học bất ngờ khi phát hiện 11 trong số 13 mẫu xét nghiệm từ người hiến tặng chứa vi nhựa ở sâu dưới phổi.

Mô phỏng phổi của con người. Ảnh: Shutterstock
Mô phỏng phổi của con người. Ảnh: Shutterstock

Vi nhựa hiện diện ở rất nhiều nơi trên trái đất, từ ngọn núi cao nhất đến những vực sâu dưới đáy đại dương. Những mảnh vụn tí hon này cũng tồn tại trong nước uống, các loại gia vị dùng cho thức ăn, không khí, thậm chí máu người. Nghiên cứu mới trên tạp chí Science of the Total Environment lần đầu tiên phát hiện ô nhiễm vi nhựa sâu trong mô phổi của người sống.

"Vi nhựa từng được tìm thấy trong các mẫu khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu rõ ràng đầu tiên cho thấy vi nhựa hiện diện trong phổi người sống", Laura Sadofsky, tác giả chính của nghiên cứu, giảng viên cấp cao tại khoa hô hấp thuộc Trường Y Hull York (Anh) cho biết.

Nhóm nghiên cứu sử dụng mẫu mô phổi từ các bệnh nhân đang trải qua những cuộc phẫu thuật như một phần trong quá trình chăm sóc y tế thông thường. Các bác sĩ tại bệnh viện Castle Hill, Đông Yorkshire, đảm bảo gửi cho nhóm nghiên cứu mẫu khỏe mạnh thay vì những mẫu mà bệnh nhân cần phẫu thuật loại bỏ.

Trong 13 mẫu phổi, có tới 11 mẫu chứa vi nhựa. Trong số đó, những loại phổ biến nhất là PET (dùng làm chai nước uống), polypropylene (dùng làm ống và bao bì nhựa), nhựa resin (thường dùng làm chất kết dính hoặc chất bịt, trám).

Con người tiếp xúc với vi nhựa gần như mỗi ngày, nhưng giới khoa học vẫn chưa hiểu hết ảnh hưởng của việc tiếp xúc liên tục này. Với nghiên cứu mới, Sadofsky cùng đồng nghiệp không chỉ đưa ra một "bản cáo trạng" đáng lo ngại về mức độ phổ biến của ô nhiễm vi nhựa mà còn tiến một bước quan trọng để tìm ra ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa với thế giới.

"Dữ liệu này mang đến một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu ô nhiễm không khí, vi nhựa và sức khỏe con người. Việc mô tả đặc tính của các loại vi nhựa mà chúng tôi tìm thấy cũng như hàm lượng của chúng có thể cung cấp thông tin thực tế cho những thí nghiệm với mục tiêu xác định rõ ảnh hưởng đến sức khỏe con người", Sadofsky nói.

Tin cùng chuyên mục
20.000 bác sĩ trẻ tham gia Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

20.000 bác sĩ trẻ tham gia Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức lễ ra quân Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, với chủ đề "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".