Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Quân y BĐBP Kiên Giang tổ chức khám bệnh cho người dân nghèo vùng biên

Nguyễn Hoa - 18:13, 16/03/2022

Ngày 16/3, tại Trạm Y tế xã Phú Mỹ, Quân y Đồn Biên phòng Phú Mỹ phối hợp với Trạm Y tế xã Phú Mỹ, Phòng khám đa khoa Vạn Phước (Sóc Xoài, Hòn Đất, Kiên Giang), Trung tâm Mắt công nghệ cao 3P Sài Gòn và Bệnh viện Gia An 115 TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 300 lượt bệnh nhân nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đồng bào Khmer trên địa bàn.

Các y, bác sĩ thăm, khám bệnh cho người nghèo
Các y, bác sĩ thăm, khám bệnh cho người nghèo

Nhân chuyến công tác thiện nguyện, các y, bác sĩ đến từ các phòng khám và Quân y Đồn Biên phòng Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) đã giúp người dân đo thân nhiệt, đo huyết áp, thử đường huyết, khám tư vấn các bệnh lý nội khoa, đo thị lực mắt, khám tư vấn các bệnh lý về mắt, tầm soát tổn thương đáy mắt… Đồng thời tư vấn, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, phòng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ, các bệnh phụ nữ, người già. Qua đó, các y, bác sĩ đã phát trên 200 xuất thuốc miễn phí với tổng trị giá 30 triệu đồng, tặng 30 xuất quà tổng trị giá 6 triệu đồng.

Dịp này, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng phú Mỹ còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xuất nhập cảnh, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phát 500 tờ rơi do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang biên soạn từ các văn bản pháp luật; phòng, chống Covid-19...

Tin cùng chuyên mục
Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Liên tiếp xảy ra các vụ học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm

Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đã xuất hiện các trường hợp học sinh ngộ độc sau khi ăn các loại kẹo lạ bán trước cổng trường, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ mất an toàn từ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc.