Khoảng 11 giờ, ngày 30/7/2025, tại ô chôn lấp rác, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, với đường kính khoảng 2m, chiều dài hơn 10m xuyên qua thân bờ bao ô chứa rác. Theo đó, hàng ngàn m3 nước và rác thải tồn đọng trong ô chôn lấp rác đã bị cuốn trôi ra phía sau.
Ô chôn lấp rác, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi, nơi xảy ra sự cố. (Ảnh: Ngọc Chí)Nước và rác thải bị cuốn trôi đã làm bồi lấp khu nhà vận hành, 2 hồ xử lý nước thải, thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi và nhiều ao nuôi cá, hoa màu của người dân ở xung quanh bị đất, rác bồi lấp.
Nhà vận hành, thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi bị rác thải bồi lấp. (Ảnh: Ngọc Chí)Những người dân mưu sinh bằng nghề nhặt tác tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Những ngày qua, trên địa bàn có mưa nhiều, nước đổ dồn về khu vực ô chôn lấp rác và không thoát được, tạo thành một hồ nước lớn với hàng nghìn m3. Lượng nước nhiều, không thoát được, nên đã xói mòn bờ khu ô chôn lấp, dẫn đến thủng và nước, rác thải thoát ra ngoài.
Một lỗ thủng lớn, với đường kính khoảng 2m, chiều dài hơn 10m xuyên qua thân bờ bao ô chứa rác. (Ảnh: Ngọc Chí)Sau khi xảy ra sự cố xảy ra, Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y đã triển khai thu gom, dọn dẹp rác thải đã tràn ra môi trường. Đồng thời gia cố rọ đá che chắn, cô lập khu vực xảy ra sự cố để hạn chế tối đa phát tán rác thải và nước rỉ rác ra môi trường.
2 hồ xử lý nước thải, thuộc Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi bị rác thải bồi lấp. (Ảnh: Ngọc Chí)Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) cho chủ trương đầu tư từ tháng 7/2021. Với tổng diện tích 6,8 ha, tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng. Dự án này do UBND huyện Ngọc Hồi (cũ) làm chủ đầu tư.
Nhiều ao nuôi cá, hoa màu của người dân ở xung quanh bị đất, rác từ Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi trôi ra gây bồi lấp. (Ảnh: Ngọc Chí)Lẽ ra, Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi phải hoàn thành từ tháng 7/2023. Tuy nhiên, sau nhiều lẫn trễ hẹn mãi đến tháng 4/2025 mới hoàn thành, đưa vào vận hành và nay đã gặp sự cố, gây thiệt hại ao cá, hoa màu của người dân và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Ban quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã Bờ Y tập kết vật liệu để khắc phục sự cố. (Ảnh: Ngọc Chí)Vậy, liệu chất lượng công trình có bảo đảm khi mới vận hành đã gặp sự cố? Câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.