Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quyết tâm thoát nghèo của người phụ nữ Dao

Thiên An - Mỹ Dung - 09:23, 02/11/2022

Ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) có rất nhiều người phụ nữ Dao tin tưởng, quý mến và noi gương chị Chíu Tài Múi ở thôn Kéo Chản. Chị là tấm gương điển hình về đức tính cần cù, chịu khó làm ăn để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Chị Múi sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi nghèo của huyện Bình Liêu, có 100% người Dao sinh sống. Theo lời chị Múi kể, kinh tế gia đình chị chủ yếu dựa vào  chăn nuôi, trồng trọt thu nhập chẳng đáng là bao nên cuộc sống chỉ đủ qua ngày. Đến lúc chị lấy chồng, ra ở riêng, hai vợ chồng đã xoay sở làm đủ việc để có tiền trang trải cuộc sống.

Cho đến khi chị nhận thấy chăn nuôi, trồng cây quế, hồi phù hợp với địa hình, khí hậu nơi sinh sống, chị đã bàn với chồng mạnh dạn vay vốn từ họ hàng, bạn bè và ngân hàng để chăn nuôi lợn, trồng quế, hồi và buôn bán hồi, quế.

Nhớ về những tháng ngày đầy khó khăn ấy, chị Múi chia sẻ, lúc đầu chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nên đàn lợn thì còi cọc, hiệu quả kinh tế không cao. Khó khăn nhưng không nhụt chí, vợ chồng chị tìm hiểu, học hỏi thêm từ kinh nghiệm và các mô hình khác phù hợp với điều kiện, dần đem lại hiệu quả cao.

Chỉ tính năm 2021, gia đình chị Múi đã xuất được 4 lứa lợn cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Chị Múi chia sẻ: “Tôi cùng chồng đã tự học hỏi trên mạng, học từ bạn bè, những người đã làm trang trại có hiệu quả để áp dụng, từ đó đàn lợn luôn khỏe mạnh, ít bị dịch bệnh, đem lại thu nhập cao”.

Ngoài việc nuôi lợn, anh chị còn chăm sóc 4ha rừng hồi, quế; thu mua hoa hồi, quế của bà con trong thôn và các thôn lân cận để phơi khô rồi đem bán. Với cách làn này, trung bình mỗi năm, gia đình chị có nguồn thu nhập sau khi trừ chi phí, lãi gần 100 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập tích lũy được, năm 2016, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang, với diện tích trên 200m2. Năm 2021, gia đình chị mua được thêm 01 xe ô tô 7 chỗ để phục vụ cho nhu cầu đi lại.

Năm 2021, gia đình chị xuất chuồng được 4 lứa lợn thịt, cho thu nhập trên 200 triệu đồng
Mua bán hoa hồi đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình chị Múi

Từ kinh nghiệm làm ăn của mình, chị đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền lại cho nhiều chị em khác trong thôn, xóm. Nhờ đó, nhiều gia đình do thay đổi mô hình kinh tế theo nên đời sống cũng được nâng lên. Ngoài ra, chị cũng tham gia nhiều hoạt động, phong trào của Hội Phụ nữ huyện, địa phương; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chị Phùn Thị Liểng, thôn Kéo Chản cho biết:“Học theo cách làm kinh tế của chị Múi, và được chị hướng dẫn  tận tình, nhiều chị em khó khăn trong thôn, trong xóm đã thoát nghèo”.

Trao đổi thêm về hoạt động của Hội phụ nữ, trong đó có việc khuyến khích vận động phụ nữ vươn lên thoát nghèo, chị Lài Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bình Liêu chia sẻ thêm, tấm gương phụ nữ người dân tộc thiểu số chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm nỗ lực vươn lên thoát nghèo như chị Chíu Tài Múi, góp phần chứng minh thêm hình ảnh đẹp về những người phụ nữ DTTS đang có nhiều sự thay đổi để hội nhập và phát triển.