Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Sau bão Noru, 150 y, bác sĩ tham gia tình nguyện hiến máu

Khánh Ngân - 20:00, 01/10/2022

Ngày 1/10, trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu, tiểu cầu dự trữ tại Bệnh viện Trung ương Huế, 150 y, bác sĩ đã tình nguyện tham gia hiến máu, tiểu cầu để kịp thời cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão Noru, nên 5 đợt tiếp nhận máu trong tuần đều bị hoãn, do đó nguồn máu điều trị hiện rất khó khăn, chỉ đáp ứng đủ cho 4 - 5 ngày. Trong tình trạng thiếu máu, tiểu cầu, trời lại đang mưa bão, các tình nguyện viên khác khó đến Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế để hiến.

Là những người trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân, nên các y, bác sĩ hiểu rất rõ giá trị, ý nghĩa của việc hiến máu kịp thời để cứu người. Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, 150 y, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã có một nghĩa cử cao đẹp: Hiến máu cứu người.

Ngoài ra, nhân dịp này, ngoài cán bộ, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế, còn có sinh viên các trường Đại học Y dược Huế... cũng tích cực tham gia góp phần bổ sung thêm nguồn máu, tiểu cầu để kịp thời phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Tin cùng chuyên mục
Hồng sâm bản địa- Cánh cửa mới cho dược liệu quốc gia và sinh kế nơi vùng cao Lai Châu

Hồng sâm bản địa- Cánh cửa mới cho dược liệu quốc gia và sinh kế nơi vùng cao Lai Châu

Hồng Sâm Lai Châu là sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, đang mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao giá trị dược liệu nội địa, đồng thời góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng núi cao Lai Châu.