Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Sóc Trăng bàn giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước

Minh Nhật (t/h) - 17:22, 29/05/2024

Ngày 29/5, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa lễ hội sông nước Sóc Trăng, giai đoạn 2024 - 2030, tầm nhìn 2035”.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sóc Trăng là một vùng đất giàu bản sắc văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống tiêu biểu của 3 dân tộc anh em: Kinh, Khmer, Hoa. Địa phương có hệ thống sông ngòi chằng chịt và văn hóa đa dạng, có tiềm năng lớn để phát triển các lễ hội sông nước đặc sắc.

Tỉnh đang chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội sông nước mang bản sắc địa phương, có sức hấp dẫn mạnh mẽ khách du lịch và công chúng, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và nâng cao doanh thu du lịch của tỉnh.

Sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội sông nước mang bản sắc địa phương sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ khách du lịch và công chúng
Sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội sông nước mang bản sắc địa phương sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ khách du lịch và công chúng

Hội thảo nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài và đánh giá các tiềm năng phát triển du lịch lễ hội văn hóa sông nước tỉnh Sóc Trăng. Đưa ra các ý tưởng về sản phẩm du lịch lễ hội văn hóa sông nước trên sông Maspero và Chợ nổi Ngã Năm. Đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội sông nước Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục
Di sản văn hóa ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa

Di sản văn hóa ở làng Chăm Bỉnh Nghĩa

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 dương lịch, các làng Chăm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận rộn ràng tổ chức đón mừng năm mới Chăm lịch 2025. Riêng làng Chăm Bỉnh Nghĩa tổ chức đón mừng năm mới với chuỗi hoạt động nghi lễ độc đáo, mang đậm sắc thái tâm linh cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc. Nghi lễ đầu năm của người Chăm làng Bỉnh Nghĩa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021.