Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sóc Trăng: Đảm bảo cho đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây an toàn

Như Tâm - 11:45, 15/03/2021

Năm nay, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong 3 ngày (14,15 và 16/4). Trước tình hình dịch bệnh COVID - 19 còn phức tạp, tỉnh Sóc Trăng đã chú trọng triển khai các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt để bảo đảm cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây an toàn, vui tươi, ý nghĩa.

Nhiều chùa Khmer tổ chức may và tặng khẩu trang cho phật tử đến chùa
Nhiều chùa Khmer tổ chức may và tặng khẩu trang cho phật tử đến chùa

Sóc Trăng là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 36% số dân; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm gần 31% tổng dân số là người DTTS, đông nhất khu vực Nam bộ. Trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào, ngoài những ngày vui đón lễ, tết chung của đất nước, đồng bào Khmer còn có nhiều lễ hội, Tết truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, trong đó có Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Sóc Trăng, năm nay, Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID - 19 còn phức tạp. Vì thế, ngay đầu tháng 2/2021, Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về việc đón lễ, tết cổ truyền đồng bào Khmer năm 2021. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chuẩn bị tốt các điều kiện để đồng bào vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, gắn với công tác phải đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Ngoài ra, Tỉnh uỷ đã yêu cầu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương binh, cán bộ hưu trí tiêu biểu là người dân tộc Khmer; đến viếng và chúc mừng tết các vị sư sãi, tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh.

Các Chùa Khmer thực hiện tốt các biện pháp phòng, chóng dịch do Bộ Y tế quy định
Các Chùa Khmer thực hiện tốt các biện pháp phòng, chóng dịch do Bộ Y tế quy định

Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh thông báo thời gian nghỉ tết và chỉ đạo các các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã và thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên là người dân tộc Khmer được nghỉ tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây 2021.

Đồng thời, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cán bộ đảng viên và Nhân dân về công tác dân tộc, thực hiện tốt công tác dân tộc; chú trọng thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng có đông đồng bào DTTS; nhất là trong thời điểm này cần chú trọng tuyên truyền hướng dẫn đồng bào tuân thủ nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tin cùng chuyên mục
Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Hà Tĩnh: Giải cứu thành công 2 nạn nhân bị dụ dỗ ra nước ngoài với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 9/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội giải cứu thành công 2 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán ra nước ngoài, với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” và đưa các nạn nhân về đến Việt Nam an toàn.