Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thái Nguyên: Cơ hội cho trẻ em DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến nhà trẻ

Trí Phương - 21:18, 30/05/2023

Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ (trẻ từ 3 - 36 tháng tuổi) trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, các chính sách tại dự thảo Nghị quyết phù hợp với thực tế, tạo cơ hội cho trẻ em nhà trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người DTTS sống tại vùng đặc biệt khó khăn được đến trường; tạo điều kiện cho trẻ em nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tốt nhất trong những năm tháng đầu đời.

Cũng tại đây, các đại biểu đã đề xuất 14 vấn đề, tập trung vào một số nội dung: Nâng mức hỗ trợ học phí từ 70% lên 100% đối với trẻ em nhà trẻ là người DTTS sống ở xóm đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi; bổ sung hỗ trợ 50% học phí cho trẻ em nhà trẻ là con của người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; bổ sung hỗ trợ 70% học phí đối với trẻ em nhà trẻ không phải là người DTTS sống ở thôn, xóm đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi…

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, để Nghị quyết sau khi được ban hành sẽ nhận được sự đồng thuận của đông đảo Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục
Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

Điện Biên: Đề án 09 giúp 5 nghìn hộ đồng bào nghèo an cư

5.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Điện Biên được hoàn thành trong hơn 200 ngày đêm. Đây là kết quả phản ánh những nỗ lực của địa phương trong thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án 09). Thành công này, càng khẳng định tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với hộ đồng bào nghèo.