Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Du lịch
Tháng 3 lên Tam Đảo xem Lễ hội hoa đỗ quyên
Tào Đạt - Khánh Linh
-
16:58, 08/03/2024
Lễ hội hoa đỗ quyên 2024 được UBND thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức tháng 3/2024. Đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức riêng lễ hội tôn vinh một loài hoa mang biểu tượng tình yêu chung thủy, rất phổ biến với người dân và đang mùa hoa đẹp nhất trong năm.
Tweet
19-10-2020
Những “bông hoa” nơi gặp gỡ đất trời
02-06-2020
Những bài thuốc từ cây đỗ quyên
Hoa đỗ quyên nở rực rỡ dọc hai bên đường lên Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, khắp các con ngõ, triền đồi đều có hoa đỗ quyên đang bung nở khiến thị trấn du lịch này là điểm đến du xuân hút khách trong những ngày sau tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Thống kê từ ngày 2 – 3/3, Tam Đảo đã đón hàng chục nghìn khách du lịch đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh với hàng trăm chậu hoa đỗ quyên nhiều màu sắc được trưng bày, giới thiệu tại khu vực quảng trường trung tâm thị trấn - không gian chính của Lễ hội hoa đỗ quyên 2024.
Ông Nguyễn Duy Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo cho biết địa phương mong muốn Lễ hội hoa đỗ quyên trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc và thương hiệu riêng. Vĩnh Phúc xác định thị trấn Tam Đảo là địa phương trọng điểm về du lịch và dịch vụ.
Hoa đỗ quyên, được biết đến như quốc hoa của Nepal, nguồn gốc từ những vùng đất ôn đới. Tên khoa học của hoa đỗ quyên là Rhododendron, thuộc họ Thạch nam (Ericaceae). Thân cây hoa đỗ quyên khẳng khiu, vỏ cây sần sùi, cao từ 50 - 200cm, có khả năng phát triển thành dạng cây cổ thụ.
Cánh hoa đỗ quyên mỏng, xếp chồng lên nhau tạo thành hình phễu, mang mùi hương dễ chịu. Loài hoa này có đa dạng màu sắc như tím, đỏ, hồng, trắng. Việt Nam có tới gần 100 loài hoa đỗ quyên.
Trước kia, tại Tam Đảo, đỗ quyên mọc tự nhiên bên các triền đồi. Hoa nở từ tháng 2 - tháng 4 hằng năm. Cây đỗ quyên từng bị chặt hạ, đào bán đi rất nhiều nhưng vài năm gần đây, người dân địa phương đã có ý thức chủ động bảo vệ, chăm sóc, thậm chí còn trồng thêm ở trong vườn nhà để làm đẹp khuôn viên và thu hút khách du lịch đến chơi.
Huyện Tam Đảo đang thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, du lịch, đầu tư, thương mại, bảo tồn và phát huy giá trị cây hoa đỗ quyên.
Những khu nhà phong cách châu Âu ở Tam Đảo càng đẹp thêm khi được điểm thêm những bụi hoa đỗ quyên.
Hoa đỗ quyên về đêm càng thêm lung linh sắc màu.
Lai Châu hoa mận nở trắng khắp sườn non
Lễ hội hoa đỗ quyên
lễ hội
hoa đỗ quyên
Tam Đảo
Vĩnh Phúc
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Trải nghiệm Tây Giang
Cung đường hoa Xuân ngập tràn Tây Bắc
Ngôi trường rực rỡ hoa đỗ quyên nơi biên giới
Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận khai thác giá trị văn hoá Chăm để phát triển du lịch
Tỉnh Ninh Thuận có nhiều di sản văn hóa Chăm đặc sắc thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng nét đẹp các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Với mục tiêu xây dựng vùng đất nắng gió trở thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, địa phương đã quan tâm quảng bá di tích lịch sử, kiến trúc đền tháp, các lễ hội gắn với làng nghề truyền thống và các Bảo vật quốc gia của đồng bào Chăm. Đặc biệt chương trình dân ca dân vũ độc đáo trở thành điểm nhấn quan trọng thu hút du khách đến với Ninh Thuận.
Du lịch tâm linh về Ninh Thuận
Khám phá lòng hồ Ya Ly – “Viên ngọc xanh” giữa núi rừng Kon Tum
Giữ rừng như giữ vàng - Lời thề từ Chư Yang Sin
Khám phá Rừng Sác: Di sản lịch sử và thiên nhiên hoang dã
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Kiên Giang: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp Đoàn công tác Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đến thăm và làm việc
Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Nhiều nội dung quan trọng được triển khai tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội của các tỉnh, thành phía Nam
Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Lễ khánh thành và Kiết giới Sima Chánh điện
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi