Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất khó

Lữ Phú - 07:26, 19/04/2024

Dù điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên là người DTTS trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát huy sức trẻ, áp dụng tiến bộ KHKT tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Moong Văn Sơn ở bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn là 1 trong 25 gương mặt thanh niên người DTTS tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhờ mô hình chăn nuôi gia súc tổng hợp, mỗi năm thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng. Tích lũy được ít vốn, năm 2022, anh mở thêm các dịch vụ cơ khí, xây dựng và vận tải, có thêm thu nhập cho gia đình từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 10 đoàn viên, thanh niên địa phương.

Hiện Moong Văn Sơn đã tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương từ các dịch vụ cơ khí, vận tải và xây dựng.
Hiện Moong Văn Sơn đã tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương từ các dịch vụ cơ khí, vận tải và xây dựng.

Anh Moong Văn Sơn chia sẻ: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên giá vật nuôi xuống thấp, trâu, bò thả rông, ít thức ăn, nên chất lượng vật nuôi ngày càng kém, nên anh chuyển sang mở các dịch vụ như: Cơ khí, vận tải và xây dựng. Mô hình dịch vụ cơ khí trừ đi các chi phí mua vật liệu mang lại nguồn thu từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm, còn dịch vụ vận tải và xây dựng mỗi năm cũng thu nhập hơn 200 triệu đồng.”

“Từ các loại hình dịch vụ của gia đình đang thực hiện, ngoài mang lại thu nhập ổn đỉnh hơn cho gia đình, thì cũng giúp 11 lao động là các thanh niên có việc làm thường xuyên, với mức thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng mỗi tháng. Đây là các lao động địa phương, họ vừa học nghề, vừa có thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình”, anh Sơn chia sẻ thêm.

Bí thư Đoàn xã Mường Ải, Moong Bá Nghĩa đang chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.
Bí thư Đoàn xã Mường Ải, Moong Bá Nghĩa đang chăm sóc đàn vật nuôi của gia đình.

Mô hình phát triển kinh tế của Bí thư Đoàn xã Mường Ải, Moong Bá Nghĩa cũng là một trong những mô hình tiêu biểu của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 2017, Moong Bá Nghĩa mới học ra trường, không có việc làm ổn định, gia đình lại thuộc diện hộ khó khăn. Được Sở khoa học Công Nghệ tỉnh Nghệ An hỗ trợ 4 con dê giống, Nghĩa đã chăm sóc, nhân giống phát triển thành gia trại chăn nuôi dê thương phẩm đạt giá trị kinh tế cao. Hiện gia đình anh thường xuyên duy trì chăn nuôi hơn 100 con dê, mang lại thu nhập ổn định từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi năm.

Từ nguồn giống dê được hỗ trợ, nay gia đình anh Nghĩa luôn duy trì hơn 100 con dê.
Từ nguồn giống dê được hỗ trợ, nay gia đình anh Nghĩa luôn duy trì hơn 100 con dê.

Anh Moong Bá Nghĩa, Bí thư Đoàn xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn chia sẻ thêm: “Thời gian đầu nuôi vì chưa có nhiều kiến thức chăn nuôi, nên tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, sau nhiều đêm lần mò tìm hiểu trên mạng xã hội, để học hỏi kinh nghiệm và trồng thêm nhiều diện tích cỏ voi, trồng các giống cây dê thích để lấy lá cho dê ăn. Sau 5 năm đàn dê phát triển rất tốt, mỗi năm xuất bán 2 lần, mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng cho gia đình.”

Ngoài duy trì mô hình chăn nuôi dê đông nhất xã Mường Ải, gia đình anh Moong Bá Nghĩa cũng xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi với 8 ô chuồng, nuôi hơn 20 con lợn đen bản địa, tạo thêm thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng/năm cho gia đình.

Để đàn dê phát triển ổn định gia đình anh Nghĩa trồng thêm các loại giống cỏ, cây lấy lá cho dê ăn.
Để đàn dê phát triển ổn định gia đình anh Nghĩa trồng thêm các loại giống cỏ, cây lấy lá cho dê ăn.

Ông Cụt Bá Nhâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ải nói: Nhận thấy địa bàn xã Mường Ải, có khí hậu nắng nóng, khô, rất phù hợp để chăn nuôi và tăng đàn dê, Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ có các chính sách hỗ trợ thanh niên, nhất là chính sách vay vốn để các bạn trẻ nhân rộng mô hình và tập hợp thành các tổ hợp tác chăn nuôi dê, để tạo ra nguồn cung dê thương phẩm lớn hơn, mang lại giá trị kinh tế cao hơn”.

Con đường khởi nghiệp, làm giàu của các mô hình thanh niên như anh Moong Văn Sơn, hay Bí thư Đoàn xã Mường Ải, Moong Bá Nghĩa đã thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của tuổi trẻ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên, nhất là thanh niên vùng đồng bào DTTS và miền núi còn nhiều khó khăn. Họ là những người tiên phong trong việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, tạo ra giá trị hàng hóa lớn, có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng ngay chính trên mảnh đất quê hương nghèo khó.

Theo ông Cụt Bá Nhâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ải, địa phương sẽ nhân rộng mô hình nuôi dê thương phẩm.
Theo ông Cụt Bá Nhâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ải, địa phương sẽ nhân rộng mô hình nuôi dê thương phẩm.

Ông Vi Thái Thuận, Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn chia sẻ: “Thời gian qua, trên địa bàn đã có nhiều thanh niên đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm hướng đi mới về phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất Kỳ Sơn, tiêu biểu như mô hình của anh Moong Bá Nghĩa, Moong Văn Sơn và Xeo Văn Ba, ở xã Bảo Nam. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng như các sở, đoàn, hội tiếp tục định hướng các đoàn viên, thanh niên tiếp cận các tiến bộ KHKT để có nhiều hơn nữa các mô hình có giá trị kinh tế, hiệu quả, giúp gia đình các thanh niên không những giàm nghèo mà làm giàu bền vững hơn".

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.