Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Thanh niên DTTS tỉnh Quảng Ninh với trách nhiệm cộng đồng: Người cán bộ đảng viên trẻ nhiệt huyết (Bài 2)

Thiên An - Mỹ Dung - 15:30, 17/10/2022

“Một người cán bộ trẻ, rất nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn gần gũi giúp đỡ bà con nên ở thôn, ai cũng yêu quý... ”, đó là lời nhận xét của bà con khi nói về Sằn Chi Nàm, Bí thư thôn Thống Nhất, xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Anh là người đã góp công lớn trong việc đổi mới nếp nghĩ, cách làm, đem lại diện mạo mới cho địa phương.

Anh Nàm nhiều năm tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của huyện Tiên Yên
Anh Sằn Chi Nàm nhiều năm liền tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

Góp phần bảo vệ cuộc sống an toàn cho người dân

Theo chia sẻ của người dân, thôn Khe Lẹ cũ (nay sát nhập vào thôn Thống Nhất), với hơn 30 hộ dân sinh sống, 100% là người Dao. Mỗi hộ gia đình ở trên một quả đồi, nhiều hộ nằm dọc con suối lớn, nhưng cách xa nhau nên đi lại khó khăn. Đặc biệt, nơi đây nguy cơ lũ quét, lũ ống luôn rình rập nên người dân luôn sống trong tâm thế lo lắng, bất an.

Nắm bắt rõ thực trạng này, với vai trò là Bí thư chi bộ, anh Nàm đứng ra đề xuất với chính quyền địa phương di dời toàn bộ hộ dân thôn Khe Lẹ ra khu tái định cư mới để đảm bảo đời sống người dân. Đến năm 2016, tỉnh và huyện Tiên Yên cũng đã phê duyệt Đề án di dân thôn Khe Lẹ ra khu tái định cư. Thế nhưng, vì nhận thức chưa cao nên cũng không ít người dân không không đồng tình với chủ trương chuyển đi.

 Lúc này, anh Nàm tiếp tục đứng ra tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, trong đó tổ chức nhiều cuộc họp dân để trao đổi về chủ trương đưa bà con di dời của chính quyền, là nhằm bảo vệ cuộc sống, tính mạng của bà con trước nguy cơ thiên tai, lũ lụt. Đồng thời, anh Nàm là người thực hiện đầu tiên.Từ đó tất cả mọi người đã đồng tình với chủ trương di dời. Đến năm 2019, toàn bộ 35 hộ dân thôn Khe Lẹ chuyển về ở tại khu tái định cư.

Gần 4 năm chuyển đến khu tái định cư mới, đời sống của các hộ ngày càng ổn định và khởi sắc hơn. Ông Nỉ Chắn Sáng, một người dân tại đây phấn khởi nói : Từ khi chuyển về khu tái định cư này, đêm ngủ tôi không còn nơm nớp lo sợ sạt lở vì mưa nữa; việc đi lại cũng thuận lợi hơn rất nhiều”.

Đặc biệt, năm 2016, khi mới chuyển về khu mới, thôn Khe Lẹ có 35 hộ dân, thì có 22 hộ nghèo, số còn lại là hộ cận nghèo, thì đến năm 2020, toàn thôn không còn hộ nghèo. Người dân sau khi chuyển đến nơi ở mới, 19 hộ có đất rừng để sản xuất; 16 hộ không có đất rừng thì được hỗ trợ khuyến khích chăn nuôi nên cuộc sống ngày một khá lên.

Tuổi đã ngoài 80, ông Sằn Pha Cắm nói về cán bộ thôn tuổi cháu mình: “Thằng Nàm nó nhiệt huyết lắm, nó nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Bà con chúng tôi rất tin tưởng ủng hộ nó”.

Thực hiện chủ trương trồng cây gỗ lớn của địa phương, anh Nàm đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia
Thực hiện chủ trương trồng cây gỗ lớn của địa phương, anh Nàm đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia

Nhiệt huyết đưa thôn đi lên

Được biết, từ 5/5/2022, xã Hà Lâu sáp nhập 3 thôn: Khe Lẹ, Khe Tao và Nậm Mìn thành thôn Thống Nhất. Hiện trong thôn vẫn còn 25 người không biết chữ ở đủ các lứa tuổi, trong đó, có cả vợ anh Nàm. Để mọi người biết đọc, biết viết, nắm bắt rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, anh Nàm đã đề xuất xã và huyện mở lớp xóa mù chữ học vào tối tại Nhà văn hóa thôn.

Anh Nàm chia sẻ: Tôi nghĩ việc mở lớp xóa mù chữ cần thiết hơn bao giờ hết, bà con biết chữ thì việc tuyên truyền, vận động bà con tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức chăm sóc cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế thoát nghèo cũng thuận lợi hơn...”.

Đặc biệt, ngoài việc cùng gia đình trồng lúa, trồng ngô, chăn lợn, chăn gà, mở tạp hóa… để đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, anh Nàm cũng ra sức động viên, hỗ trợ bà con trong thôn gặp khó khăn phát triển kinh tế thoát nghèo. Anh cũng đề xuất với xã và huyện, mời cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện về hướng dẫn trồng rau an toàn cho 40 người dân, giúp nắm bắt kỹ năng, quy trình sản xuất an toàn tăng thu nhập. Nhờ đó, kinh tế của bà con trong thôn ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Năm 2021, anh Sằn Chi Nàm là một trong 14 đại biểu của tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Sằn Chi Nàm (hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2021
Anh Sằn Chi Nàm (hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2021

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên cho biết: Anh Sằn Chi Nàm đã có 20 năm làm cán bộ thôn, hiện nay là Bí thư chi bộ Thống Nhất. Trong những năm qua, nhờ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực  vì việc chung của địa phương và người dân của anh Nàm, mà diện mạo thôn Thống Nhất hôm nay đã có nhiều thay đổi, cuộc sống của bà con từng bước được cải thiện và nâng lên. 

"Ở cơ sở có những cán bộ, đảng viên trẻ được người dân tin tưởng, tín nhiệm như anh Nàm, sẽ giúp chính quyền địa phương rất nhiều trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, phong trào hoạt động xuống cơ sở”, ông Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Lâu nhấn mạnh thêm.


Tin cùng chuyên mục
Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Ấm áp "Tạp hóa 0 đồng" giữa lòng thành phố Tam Kỳ

Những ngày này, "Tạp hóa 0 đồng" tại phường Phước Hòa (Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã trở thành điểm đến quen thuộc của những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến đây, họ không những được phục vụ cơm trưa miễn phí, mà còn được tặng quần áo, đồ dùng sinh hoạt...