Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Thầy giáo trẻ và đội tình nguyện 747

Nguyễn Thế Lượng - 15:54, 30/03/2021

Thiện nguyện để sẻ chia, chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là giáo dục các em học sinh về lòng nhân ái, sẻ chia. Đó là điều thôi thúc thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Đại, Trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ) thành lập đội tình nguyện 747 với các tình nguyện viên là học sinh của trường.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại và Đội nguyện 747 trao quà cho người nghèo tại xã Vũ Yển (huyện Thanh Ba, Phú Thọ).
Thầy giáo Nguyễn Quang Đại (Hàng đầu thứ ba từ trái qua phải) và Đội nguyện 747 trao quà cho người nghèo tại xã Vũ Yển (huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Từ nhiều năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy giáo Nguyễn Quang Đại , Bí thư Đoàn trường, giáo viên Ngữ văn của Trường THPT Thanh Ba (Phú Thọ) đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động từ thiện tại các tỉnh vùng cao như Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai... Hoạt động thiện nguyện của thầy đã phần nào chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Để các hoạt động thiện nguyện được tổ chức đúng mục đích và có ý nghĩa, trước khi thực hiện, thầy Đại thường đi khảo sát các đối tượng khó khăn cần sự giúp đỡ, sau đó tuyên truyền, kêu gọi trực tiếp hoặc qua mạng xã hội để mọi người cùng chung tay ủng hộ.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng người dân ở vùng cao Y Tý (Lào Cai) trong một chuyến thiện nguyện
Thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng người dân ở vùng cao Y Tý (Lào Cai) trong một chuyến thiện nguyện

Đầu năm 2017, thầy giáo Nguyễn Quang Đại thành lập Đội tình nguyện mang tên 747 (theo mô hình Đội 747 trong bộ phim Chuyện làng Nhô), với phương châm nhiệt tình, làm việc nhanh và hiệu quả. Đội tình nguyện 747 gồm 30 em học sinh của Trường THPT Thanh Ba. Vào mỗi năm học mới, thầy Đại lại kiện toàn, kết nạp thành viên mới từ các em học sinh khóa mới vào trường muốn tham gia đội thiện nguyện.

Thầy Đại chia sẻ, muốn tổ chức được các hoạt động thiện nguyện, trước hết người đứng ra tổ chức cần có tấm lòng đồng cảm, sẻ chia chân thành với những người gặp khó khăn. Khi kêu gọi mọi người cùng đóng góp ủng hộ kinh phí hay vật chất, cần công khai, minh bạch và trao đến tận tay người được giúp đỡ. Từ đó sẽ nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Bản thân thầy Đại mỗi khi triển khai các hoạt động thiện nguyện cũng tự nguyện trích một phần lương của mình để ủng hộ. Nhờ tạo được uy tín, niềm tin nên mỗi lần tổ chức thiện nguyện, thầy giáo Nguyễn Quang Đại luôn được đông đảo đồng nghiệp, học sinh và các nhà hảo tâm ủng hộ cả tinh thần và vật chất để có được những món quà giúp đỡ người nghèo.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại Đại và học sinh trao quà cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Ninh Dân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ).
Thầy giáo Nguyễn Quang Đại và học sinh trao quà cho người dân mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Ninh Dân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Thầy Đại tâm sự, mỗi lần tổ chức thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương là mỗi lần để lại cho thầy những trải nghiệm khó quên về cuộc sống, con người ở vùng cao. Có lần đi đến vùng lũ tỉnh Sơn La, đường đi rất nguy hiểm mà xe ô tô chở hơn 100 suất quà trị giá cả trăm triệu đồng. Bất ngờ, xe bị mất phanh trôi dốc, cả đoàn được một phen hú vía, rất may chuyến đi đó, mọi người đều an toàn, quà trao tận tay các hộ ở vùng lũ.

Với sự chung tay của mọi người, các tổ chức đoàn thể, các mạnh thường quân, tính đến nay, thầy Nguyễn Quang Đại đã giúp đỡ được trên 100 người có  hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các tỉnh vùng cao với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng các thành viên đội 747 trên đường đi thiện nguyện tại Hà Giang.
Thầy giáo Nguyễn Quang Đại cùng các thành viên đội 747 trên đường đi thiện nguyện tại Hà Giang.

Thầy Đại cho biết, hoạt động thiện nguyện sẽ được thầy và Đội tình nguyện 747 duy trì, tiếp tục tổ chức các hoạt động trong thời gian tiếp theo. Bởi theo thầy “Tổ chức thiện nguyện bản thân mình luôn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có nhiều dẫn chứng sinh động về con người, cuộc sống xung quanh để giáo dục các em học sinh biết yêu thương, biết chia sẻ với những mảnh đời còn thiếu may mắn trong cuộc sống”.