Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thế hệ trẻ vùng cao với nhiều hoạt động "uống nước nhớ nguồn"

Trọng Bảo - 15:59, 20/07/2022

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là dịp để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ; những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tại huyện vùng cao Mường Khương, tỉnh Lào Cai cùng với việc tri ân, chăm lo đời sống thương bệnh binh, gia đình chính sách thì công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được thực hiện song song. Qua đó, góp phần khơi dậy lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến.


Việc quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Mường Khương quan tâm triển khai
Việc quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Mường Khương quan tâm triển khai

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, các em học sinh, đoàn viên thanh niên của huyện Mường Khương được tham gia học tập, trải nghiệm ngay tại nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sỹ đã hi sinh trong cuộc tiễu phỉ chống Pháp năm 1950. Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thế hệ trẻ nguyện sẽ noi gương các bậc cha anh, phấn đấu học tập đóng góp cho quê hương, đất nước.

“Em thấy lần đi trải nghiệm này rất bổ ích, qua đây chúng em được hiểu hơn những công lao đóng góp, sự hy sinh anh dũng của các bậc cha anh đi trước để chúng em được học tập, rèn luyện trong hòa bình như ngày hôm nay. Em và các bạn đều tự hứa với bản thân cần phải cố gắng hơn nữa, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc cha anh, để sau này có thể đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương…”, em Phạm Bảo An, học sinh trường THCS thị trấn Mường Khương chia sẻ.

Qua các buổi trải nghiệm thực tế giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về những công lao đóng góp của thế hệ cha anh đi trước
Qua các buổi trải nghiệm thực tế giúp đoàn viên, thanh niên hiểu thêm về những công lao đóng góp của thế hệ cha anh đi trước

Tiếp bước cha anh, sau khi tốt nghiệp THPT, Giàng A Trú đã thi đỗ Học viện Biên phòng, ra trường anh được phân công về công tác tại Đồn biên phòng Pha Long. Anh Trú cho biết: Về công tác tại Đồn biên phòng đã hai lần được phong Anh hùng, bản thân anh luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

“Bản thân tôi rất tự hào khi được công tác tại đây; truyền thống của đơn vị, những tấm gương hy sinh anh dũng của cha anh đi trước là động lực, là tấm gương sáng để tôi tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện mình; cùng với cấp ủy, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn giữ vững chủ quyền biên giới; cùng với bà con phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo”, Thiếu tá Giàng A Trú, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Pha Long tâm sự.

Tỉnh Lào Cai hiện có gần 24.000 người có công. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách thì hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” cũng được tuổi trẻ Lào Cai tham gia, hưởng ứng tạo sức lan tỏa. Hàng trăm phần việc như thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách đã được thường xuyên tổ chức. Đây cũng là hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh, thiếu niên.

“Thế hệ trẻ của huyện Mường Khương không bao giờ được phép lãng quên sự hy sinh to lớn, quý báu của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi cũng chỉ đạo tất cả các các cơ quan đơn vị, các xã phải thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách… Chúng tôi luôn xác định sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sỹ là tấm gương để tạo động lực phấn đấu cho toàn Đảng bộ; tập trung phát triển kinh xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh…”, ông Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương nhấn mạnh.

Bí thư Huyện ủy Giàng Quốc Hưng (áo sẫm màu) và lãnh đạo Mường Khương thắp hương tại nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sỹ đã hi sinh trong cuộc tiễu phỉ chống Pháp năm 1950
Bí thư Huyện ủy Giàng Quốc Hưng (áo sẫm màu) và lãnh đạo Mường Khương thắp hương tại nhà bia tưởng niệm 49 cán bộ, chiến sỹ đã hi sinh trong cuộc tiễu phỉ chống Pháp năm 1950

Việc quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại huyện Mường Khương nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung đã giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc; nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, tạo động lực thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.



Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Tày ở Đông Đằng giữ rừng như giữ nhà

Đồng bào Tày ở Đông Đằng giữ rừng như giữ nhà

Ấn tượng với khách khi đến bản người Tày, thôn Đông Đằng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) là cánh rừng bạt ngàn cây gỗ nghiến. Bao năm qua, người dân nơi đây thuộc lòng những quy định mà bản làng đã đề ra, đặc biệt là các nội dung trong hương ước về bảo vệ rừng, giữ rừng như giữ nhà...