Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ứng dụng - Sáng tạo

Thiết bị liên lạc đặc biệt ở bản Phá Mựt

Hải Thượng - 16:21, 08/04/2025

Do không có sóng điện thoại, hàng chục hộ dân tại bản Phá Mựt, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã nghĩ ra một cách liên lạc vô cùng độc đáo: sử dụng máy bộ đàm.

Bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương
Đường vào bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương

Những ngày đầu tháng 4, khi ngược đường lên bản Phá Mựt, xã biên giới Nhôn Mai chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy hầu như người dân nào cũng mang theo bên mình một chiếc máy bộ đàm. Người dân nơi đây ví thiết bị này như chiếc “smartphone” của bản.

Bản Phá Mựt hiện có 71 hộ, với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bản nằm cách trung tâm xã Nhôn Mai gần 8km đường rừng, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là không có sóng điện thoại di động. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào phát nương làm rẫy.

Anh Xồng Ca Dênh, Bí thư Chi bộ bản, chia sẻ: "Từ bao đời nay, người dân chúng tôi không có sóng điện thoại di động. Điểm gần nhất có sóng cũng phải đi bộ gần 2km. Trước đây, muốn thông báo các chủ trương của Chi bộ hay tin tức trong bản, chúng tôi phải đi bộ đến từng nhà. Đường đi lại khó khăn, nhà cách nhà xa, nhiều hộ nằm trên núi cao. Truyền thanh của bản cũng không thể phát đến hết các hộ vì địa hình phức tạp".

Máy móc thi công đường giao thông vào bản Phá Mựt
Máy móc thi công đường giao thông vào bản Phá Mựt

Những năm gần đây, kinh tế bà con khấm khá hơn, nhiều hộ có xe máy đi lại. Từ nhu cầu liên lạc, bà con đã chủ động tìm hiểu và quyết định đầu tư mua máy bộ đàm. Ban đầu, mỗi hộ chỉ mua một chiếc, sau đó, những gia đình có điều kiện hơn đã sắm thêm để mỗi thành viên trong gia đình đều có thể mang theo một máy riêng. Giá một chiếc bộ đàm dao động từ 300.000 đồng đến hơn một triệu đồng, tùy loại.

Vừa trò chuyện với chúng tôi, anh Dênh vừa thử liên lạc bằng bộ đàm và hào hứng chia sẻ: "Từ khi có bộ đàm, việc liên lạc giữa các hộ dân thuận tiện hơn rất nhiều. Sóng của bộ đàm có thể phát xa vài cây số nên những người đi rẫy xa cũng có thể nhận thông tin kịp thời. Đặc biệt là không bị hạn chế bởi khe suối và cây cối".

Giờ đây, máy bộ đàm đã trở thành vật bất ly thân của bà con nơi bản biên giới Phá Mựt. Dù đi làm rẫy hay đi xa, người dân đều mang theo bên mình để dễ dàng liên lạc khi cần thiết. Thiết bị này nhỏ gọn, dễ dùng, rất phù hợp với điều kiện sống của đồng bào.

Anh Xồng Ca Dênh, Bí thư Chi bộ bản Phá Mựt dùng máy bộ đàm để liên lạc với bà con trong bản.
Anh Xồng Ca Dênh, Bí thư Chi bộ bản Phá Mựt dùng máy bộ đàm để liên lạc với bà con trong bản

Già làng Xồng Ca Xia vui vẻ nói: “Từ ngày có bộ đàm, việc liên lạc dễ dàng hơn rất nhiều. Con cháu đi làm ăn, làm rẫy có thể gọi nhau dễ dàng, người già như tôi cũng có thể liên hệ mà không cần bấm số. Chỉ cần máy đầy pin là nói được thôi”.

Sáng kiến sử dụng máy bộ đàm đã giúp người dân bản Phá Mựt gắn kết hơn, nắm bắt thông tin kịp thời và thuận tiện trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, bà con vẫn mong một ngày không xa nơi đây sẽ có sóng điện thoại di động để việc liên lạc được đa dạng hơn, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện cuộc sống cho người dân vùng biên.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Lào Cai đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đến các vùng lõm, vùng đồng bào DTTS

Sáng ngày 21/5, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”.