Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Nho Quan: Lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực

Thúy Hồng - 10:22, 09/06/2020

Lựa chọn những nhiệm vụ mang tính đột phá, triển khai phù hợp với thực tế của từng địa phương là cách làm sáng tạo của đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Người dân xã Phú Long trồng dứa mang lại giá trị kinh tế cao.
Người dân xã Phú Long trồng dứa mang lại giá trị kinh tế cao.

Chi bộ thôn 6 của xã vùng cao Phú Long, huyện Nho Quan là một trong những Chi bộ thôn điển hình của xã được biểu dương, ghi nhận vì đã có thành tích trong việc tuyên truyền vận động người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) và giúp nhau phát triển kinh tế. Thôn có 150 hộ dân, hầu hết là đồng bào dân tộc Mường; cuộc sống của người dân chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập thấp, đời sống rất khó khăn.

Để thoát nghèo người dân cần phải thay đổi tư duy sản xuất, phải phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương bằng việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chi bộ thôn đã đề ra những mục tiêu cụ thể để phát triển KT-XH, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào.

Bí thư Chi bộ thôn 6 Quách Văn Hà cho biết: Để giúp bà con phát triển kinh tế hộ gia đình, Chi bộ đã lựa chọn thế mạnh của địa phương là, phát triển kinh tế đồi rừng và chăn nuôi. Các đảng viên trong chi bộ đã định hướng người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế đồi rừng và các loại cây công nghiệp ngắn ngày như dứa, mía đường; nuôi lợn rừng, ong, dê, bò lai… mang lại giá trị kinh tế cao. Kết quả cho thấy, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đã đạt gần 30 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 3%, không còn nhà tạm bợ.

Trong xây dựng NTM, Chi bộ đã đề ra mục tiêu hoàn thành đường giao thông nông thôn. Theo đó, Chi bộ cùng các đảng viên và cán bộ xã đã kiên trì thuyết phục, giải thích, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông. Kết quả, đã có hơn 3.000m2 đất được người dân hiến làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện để người dân giao thương, đi lại thuận lợi.

Không chỉ ở xã Phú Long lựa chọn những việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, mà các đơn vị cơ sở khác cũng đã lựa chọn những việc làm, giải pháp cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như, Đảng ủy xã Đồng Phong đã chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc của địa phương; tăng cường đối thoại với Nhân dân để giải đáp kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân, không để hình thành điểm nóng.

Được biết, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn được các cấp ủy đảng của huyện Nho Quan xây dựng thành các chuyên đề và đưa vào nội dung sinh hoạt chi, đảng bộ, nhờ đó, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều phong trào điển hình đã xuất hiện, như: Ðảng bộ Quân sự huyện với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Ðoàn Thanh niên phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tuổi trẻ Nho Quan chung tay xây dựng NTM, văn minh đô thị”...

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 hiệu quả hơn, Phó Bí thư Huyện ủy Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp cho biết: “Huyện tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong nêu gương về đạo đức và thực thi công vụ; chăm lo đời sống người dân; nói đi đôi với làm. Kết quả giám sát và kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 được xem là tiêu chí quan trọng khi đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên”.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.