Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tiếng loa tuyên truyền phòng chống dịch trên vùng cao Mường Nhé

Thúy Hồng - 21:29, 04/12/2021

Hình ảnh những tuyên truyền viên, cùng chiếc xe máy gắn loa đằng sau, đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc trên các bản, làng vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đặc biệt, những ngày tháng qua, với hình thức tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số, đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Các tổ tuyên truyền của xã Pá Mỳ đến từng thôn bản tuyên truyền người dân thực hiện các quy định chống dịch
Các tổ tuyên truyền của xã Pá Mỳ đến từng thôn bản tuyên truyền người dân thực hiện các quy định chống dịch

Mở đầu một ngày làm việc mới, chị Phùng Mùi Chải, Bí thư Đoàn xã Pá Mỳ, đồng thời cũng là một tuyên truyền viên Đội thông tin lưu động của xã, lại tất tả chằng buộc hệ thống loa phóng thanh vào chiếc xe máy của mình. Chưa đầy 10 phút, chị Chải đã đấu nối xong nguồn điện từ bình ắc quy của xe máy vào hệ thống tăng âm được đặt trên xe. Từ đây,  dây điện được nối tới hai cái loa phóng thanh màu trắng phía sau xe.

“Thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, ngày nào chúng tôi cũng đi. Nhiều thôn bản và cụm dân cư sống rải rác, nhiều nơi chỉ có thể tiếp cận bằng phương tiện xe máy. Thời tiết thuận lợi không sao, nhưng hôm mưa gió rất vất vả”, chị Chải cho biết.

Các tổ tuyên truyền lưu động ở các xã chở loa di động bằng xe máy đến tận bản làng tuyên truyền nâng cao nhận thức dịch bệnh Covid-19 cho người dân
Các tổ tuyên truyền lưu động ở các xã chở loa di động bằng xe máy đến tận bản làng tuyên truyền nâng cao nhận thức dịch bệnh Covid-19 cho người dân

Chị Chải chia sẻ, bản thân là người dân tộc Dao, sống tại địa phương, nên chị biết có nhiều bà con ở lứa tuổi trung niên không biết tiếng phổ thông, nên đã tự phiên dịch các hướng dẫn quy định phòng, chống dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng Dao, thu âm tại Trung tâm truyền thanh của huyện rồi phát ra loa truyền thanh khi đi tuyên truyền di động đến từng thôn, bản.

Ông Tẩn Lở Kiêm, Trưởng bản Huổi Lụ 2, xã Pá Mỳ cho biết: Trong thôn có 30 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, hầu hết đều không biết tiếng phổ thông. Đội tuyên truyền thường xuyên đến thôn tuyên truyền trực tiếp cho bà con về cách phòng, chống dịch Covid-19 bằng cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc Dao. Chính vì vậy, từ người già đến trẻ em, ai cũng nghe rõ, hiểu và thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đội tuyên truyền còn vận động người dân đi tiêm phòng vắc xin đầy đủ. Nhờ đó, hiện nay xã Pá Mỳ chưa có ca bệnh nào và có hơn 80% người dân đã được tiêm vắc xin.

Còn tại xã Chung Chải, là một trong những xã đã có 5 ca mắc Covid-19 và 105 F1, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn. Để nâng cao công tác phòng, chống dịch, các tổ chức đoàn thể xã cùng tham gia vào các tổ tuyên truyền lưu động.

Các tuyên truyền viên phải đi vào những bản làng xa xôi, đường sá đi lại rất vất vả
Các tuyên truyền viên phải đi vào những bản làng xa xôi, đường sá đi lại rất vất vả

Anh Hù Chà Bình, Bí thư Đoàn xã Chung Chải cho biết:  Là thành viên của tổ tuyên truyên phòng, chống Covid-19 của xã, nên hằng ngày anh cùng với các đoàn viên của bản Nậm Sin vận động đồng bào  thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

“Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào, mình còn động viên đồng bào không hoang mang, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh” anh Bình chia sẻ.

Ông Lỳ Đồng Tá, Chủ tịch UBND xã Chung Chải cho biết: Từ khi dịch bệnh bùng phát, xã đã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động, mang loa phát thanh đi đến từng bản làng tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhờ công tác tuyên truyền, đồng bào hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nên đều tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn xã cơ bản đã được kiểm soát, không phát sinh các ca F0 mới.

Tuyên truyền bằng loa phát thanh để phòng chống Covid-19
Tuyên truyền bằng loa phát thanh để phòng chống Covid-19

Bà Pờ Diệu Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Trên địa bàn huyện đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19. Tính đến 6 giờ ngày 1/12, toàn huyện có 49 F0. Từ khi dịch bệnh bùng phát, để nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã định hướng các xã bằng nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đến các chi Đảng bộ, các cơ quan tuyên truyền trong huyện, xã.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, do đặc thù địa hình miền núi chia cắt, đường vào các thôn, bản, cụm dân cư còn khó khăn, dân cư sống rải rác, huyện chỉ đạo các xã thành lập các tổ tuyên truyền lưu động bằng xe máy gắn loa phát thanh. Nội dung tuyên truyền đều được đọc bằng tiếng phổ thông và dịch ra nhiều tiếng dân tộc, như: Thái, Mông, Dao, Hà Nhì, Si La… qua đó, góp phần quan trọng vào việc phổ biến kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

“Điều đặc biệt, là các thành viên của tổ tuyên truyền đều là những tình nguyện viên, không quản gian khó, bất kể nắng mưa, tự nguyện tham gia vào tổ tuyên truyền để nâng cao kiến thức cho đồng bào về dịch bệnh, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, bà Ninh cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cách TP.Kon Tum khoảng 60 km về hướng bắc, làng Đăk Chờ (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ. Sâu trong khu rừng tại huyện Đăk Tô (Kon Tum) có một cây Sao cát hàng trăm năm tuổi đang được lực lượng chức năng luân phiên bảo vệ. Và câu chuyện giữ rừng của họ cũng đầy cam go, nguy hiểm.