Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam” sẽ kéo dài đến ngày 6/4

Anh Trúc - 14:54, 24/03/2023

Ngày 23/3, Triển lãm “Dấu ấn 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023)” đã diễn ra tại Tp.Thủ Đức. Triển lãm do Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 6/4
Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 6/4

Triển lãm giới thiệu hơn 200 bức ảnh về những sự kiện, tác phẩm và chân dung nghệ sĩ tiêu biểu đã làm nên dấu ấn rực rỡ cho nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua. Các tư liệu xoay quanh 3 chủ đề: Sự ra đời của Điện ảnh cách mạng Việt Nam; Những tác phẩm tiêu biểu qua 22 kỳ Liên hoan Phim Việt Nam; Chân dung nghệ sĩ điện ảnh tiêu biểu như NSND Thế Anh, NSND Đoàn Dũng, NSND Trà Giang, NSND Thu Hà, NSƯT Nguyễn Chánh Tín…

Tại triển lãm, ấn phẩm sách "Áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử" (Tập 1: "Áp phích phim điện ảnh Việt Nam từ năm 1953 đến năm 2000" - Viện Phim Việt Nam biên soạn, xuất bản năm 2023) cũng được giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Để thế hệ trẻ hiểu hơn về nền móng đầu tiên của ngành Điện ảnh, trong tuần lễ triển lãm kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng, Ban Tổ chức sẽ chiếu phục vụ một số tác phẩm đầu tiên và kinh điển như: "Trận Mộc Hóa", phim tài liệu chiến sự đầu tiên do Điện ảnh Khu 8 Nam Bộ sản xuất năm 1948; "Chung một dòng sông", phim Truyện đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam; phim hoạt hình "Đáng đời thằng Cáo"; phim truyện "Cánh đồng hoang"…

Tin cùng chuyên mục
Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Gia đình 7 đời làm nghề chạm bạc trên cao nguyên đá

Trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), thôn Lao Xa, xã Sủng Là là cái nôi của nghề chạm bạc truyền thống của người Mông. Đã từ rất lâu, không chỉ riêng người Mông, mà bất cứ ai muốn mua được một món đồ trang sức bằng bạc ưng ý, đều lên đường đến Lao Xa…