Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Trồng sắn giống mới giúp nông dân ở Đức Bình Đông thoát nghèo

Hoàng Hà Thế - 15:10, 30/07/2021

Đức Bình Đông - xã miền núi thuộc huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã mạnh dạn chuyển đổi giống sắn (mì) mới KM419 thay cho giống sắn lâu năm. Chính việc thay đổi giống cây trồng mới đã mang lại hiệu quả không những góp phần tăng thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị cây sắn KM419, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Người dân ở thôn ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh thu hoạch giống sắn mới KM419
Người dân ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh thu hoạch giống sắn mới KM419

Giống sắn mới - Niềm vui mới

Chúng tôi về xã Đức Bình Đông, trao đổi với lãnh đạo xã, được biết: “Trước năm 2013, người dân nơi đây chủ yếu trồng giống sắn cũ, như: KM 94, KM 98-5 hoặc KM140. Do canh tác nhiều năm, nên các giống sắn này đã thoái hóa, nhiễm bệnh, dẫn đến sản lượng kém. Bắt đầu niên vụ 2014 - 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Phú Yên phối hợp với trường Đại học Nông Lâm - Huế, triển khai thí điểm nhiều giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397... Và, người dân chọn giống sắn KM419 vì giống này phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây, cho sản lượng củ tươi và hàm lượng tinh bột cao”.

Ông Nông Văn Trình - Chủ tịch xã Đức Bình Đông, cho biết: “Tháng 3/2014, Sở NN&PTNT tỉnh về thí điểm giống sắn mới KM419, ở xã chỉ có 1 hộ dân trồng 5ha. Đến nay có hơn 250 hộ trồng giống sắn mới này, với diện tích khoảng 1.550ha. Qua các vụ thu hoạch, loại giống sắn KM419 có sản lượng cao, người dân bán được giá, rất mừng”.

Tiếp xúc với ông Bùi Văn Nhương, Nguyễn Văn Khính và bà Phạm Thị Sương (ở thôn Bình Giang) người trồng giống sắn mới KM419 từ năm 2014 đến nay, đều nói: “Giống sắn KM419 đến kỳ thu hoạch, khi nhổ sắn lên củ theo liền gốc. Không như các giống sắn cũ, khi nhổ thường bị đứt cuống, đứt củ... phải đào để lấy. Có hộ phải tốn tiền thuê trâu, bò cày lên mới lấy được củ...”. 

Vụ thu hoạch sắn 2019 - 2020 hầu hết người dân trồng sắn Đức Bình Đông vui vẻ cho biết “Thời tiết thuận lợi thì thu hoạch hơn 30 tấn/ha. Năm nay thời tiết nắng hạn ảnh hưởng đến sản lượng, còn khoảng 28 tấn/ha. Giá bán cho nhà máy sắn Sông Hinh 2.200 - 2.300 đồng/kg, trừ chi phí vẫn có lãi từ gần 15 triệu đồng/ha, chưa kể tiền bán hom sắn giống”.

Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên triển khai những giống sắn mới ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh
Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên triển khai những giống sắn mới ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh

Góp phần xây dựng nông thôn mới

Tiến sĩ khoa học cây trồng Nguyễn Thị Trúc Mai, hiện công tác ở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh), người đã nghiên cứu đề tài giống sắn mới KM419 và đã tham mưu cho Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Huế đưa giống sắn này trồng thí điểm ở Đức Bình Đông (3/2014). Tiến sĩ Trúc Mai chia sẻ: “Giống sắn KM419 được tạo từ tổ hợp lai BKA900 với KM 98-5, có thời gian sinh trưởng 7 - 15 tháng, nếu thời tiết thuận lợi thì cho sản lượng năng suất củ tươi bình quân trên 30 tấn/ha (vượt trên 29,6% so với giống cũ KM94). 

Sắn KM419 dễ trồng, ít nhiễm sâu bệnh, củ đồng đều, hàm lượng tinh bột 27,8 - 30,7%, năng suất tinh bột 10,1 - 15,8 tấn/ha, năng suất sắn lát khô 15,6 - 23,0 tấn/ha (so với KM94 hàm lượng tinh bột 25,0 - 28,4 %, năng suất tinh bột 6,4 - 9,5 tấn/ ha, năng suất sắn lát khô 9,0 - 13,2 tấn/ha).

Ông Trần Quốc Bổn (ở thôn Tân Lập, Đức Bình Đông) cho biết: “Năm ngoái tôi trồng 3ha giống sắn mới này với năng suất đạt trên 30tấn/ha, giá bán trung bình 2.000 đồng/kg, trừ chi phí còn thu lãi trên 30 triệu đồng/ha”. Cũng theo ông Bổn, trồng giống sắn mới KM419 phải áp dụng đúng kỹ thuật, mật độ khoảng 14.500 bụi/ha, bón phân hữu cơ đầy đủ, làm sạch cỏ ít nhất 3 lần kết hợp vun luống. Vụ sắn 2019-2020 ông Bổn vẫn trồng 3 ha sắn KM419. Mặc dù ảnh hưởng thời tiết, sản lượng có thấp hơn, nhưng giá sắn tăng 2.200 đ-2.300 đ/kg củ tươi ông Bổn vẫn thu lãi trên 15 triệu đồng/ha, cao hơn trồng giống sắn cũ KM94 là 5 triệu đồng/ha.

Theo ông Lê Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình Đông: “Xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tháng 10/2018. Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, thì tiêu chí về hộ nghèo (tiêu chí số 11) rất quan trọng. Việc chuyển đổi giống sắn mới từ tháng 3/2014 đã góp phần nâng cao thu nhập người dân trồng sắn, góp phần giúp 565 hộ thoát nghèo./.

Tin cùng chuyên mục
Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Phiên chợ tiền tỷ của người Xơ Đăng

Từ ngàn xưa, cây sâm Ngọc Linh được đồng bào Xơ Đăng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam rất trân quý, gọi là cây “thuốc giấu”, và xem đó là món quà do Giàng (Trời) ban để bồi bổ sức khoẻ cũng như chữa bệnh. Ngày nay đã thành thông lệ, mỗi tháng một lần, những phiên chợ sâm Ngọc Linh “độc nhất vô nhị” đã thu hút các đại gia từ mọi miền đất nước đổ về tìm mua sâm. Đây cũng là dịp để những “tỷ phú xứ núi” gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trồng cây “thuốc giấu”.