Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Trưởng thôn A Mão - Tấm gương sáng của người dân làng Rắc

Thùy Dung - 14:43, 24/05/2021

Với vai trò là Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận của làng Rắc (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), anh A Mão, dân tộc Jrai đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của buôn làng.

Ngoài làm kinh tế giỏi anh A Mão còn rất tích cực tham gia công tác xây dựng NTM tại địa phương
Anh A Mão ( người thứ nhất, bên phải) tích cực vận động và tham gia công tác xây dựng NTM tại địa phương.

Nhiều năm qua, với uy tín của mình, anh A Mão luôn được người dân làng Rắc tin tưởng và tín nhiệm bầu giữ nhiều chức vụ quan trọng trong làng. Năm 2014, anh được dân làng và chính quyền địa phương tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn. Năm 2018, anh tiếp tục được người dân bầu giữ kiêm thêm chức vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Rắc.

Anh A Mão chia sẻ: “Được sự tín nhiệm của dân làng và chính quyền địa phương nên mình cũng cố gắng thực hiện tốt vai trò của mình. Trong công tác của thôn, mình luôn sát sao, bám sát cơ sở để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đồng thời mình thường xuyên lồng ghép các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giúp bà con cập nhật thông tin, hiểu biết pháp luật, tránh nghe lời kẻ xấu xúi giục mà chia rẽ tình đoàn kết thôn làng và chống phá Nhà nước”.

Để giúp dân làng biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, anh A Mão tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích đất. “Nếu muốn dân làng nghe thì mình phải làm trước. Phải nói được, làm được thì dân mới tin, mới nghe”, A Mão chia sẻ. Trước đây, A Mão cũng như người dân làng Rắc chỉ biết trồng cây lúa, cây mì, chưa biết cách trồng cây cao su. Trồng lúa, mì rất vất vả nhưng vẫn không đủ ăn, đói nghèo luôn đeo bám, A Mão nghĩ cách phải chuyển đổi sang trồng cây cao su mới có thể cải thiện đời sống kinh tế gia đình.

Nhờ biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Trưởng thôn A Mão đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi tại địa phương. (Trong ảnh: Anh A Mão khai thác mủ cao su tại vườn cao su của gia đình).
Nhờ biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Trưởng thôn A Mão đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi tại địa phương. (Trong ảnh: Anh A Mão khai thác mủ cao su tại vườn cao su của gia đình).

Để có được kiến thức trồng cao su, A Mão tìm tòi học tập kinh nghiệm từ sách báo, ti vi và học thêm từ những người đã trồng cao su thành công. Để có thêm vốn đầu tư cho cây cao su, ngoài công việc nhà, A Mão còn nhận thêm các công việc khác để có thêm thu nhập. Từ năm 2012 đến nay, A Mão đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây cao su. Đến nay, gia đình anh có 8 ha cao su, 5 ha mì, 3,5 sào lúa, nhờ vậy gia đình anh có thêm của ăn của để trong nhà.

Thời điểm này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trưởng thôn A Mão thường xuyên phối hợp cùng cán bộ xã đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân để họ hiểu được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó chủ động phòng, chống bệnh hiệu quả.

Ông A Plưng, Bí thư Đảng ủy xã Ya Xiêr nhận xét, tại địa phương, A Mão là cầu nối của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với dân làng. A Mão rất gương mẫu, phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế- xã hội. A Mão cũng là một tấm gương điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi, được nhiều người dân trong làng nể trọng, học tập làm theo.

Tin cùng chuyên mục
Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Người chắp cánh ước mơ cho học sinh DTTS

Gần 26 năm gắn bó với học sinh các DTTS ở xứ Nghệ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An đã dìu dắt biết bao thế hệ học trò miền núi vượt khó vươn lên, chinh phục ước mơ, tự tin bay ra “biển lớn”. Đồng thời, cô đóng góp quan trọng đưa trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, không chỉ của tỉnh Nghệ An mà của cả hệ thống các trường Dân tộc nội trú trong toàn quốc.