Chị Hồ Thị Đoan tại điểm du lịch Suối Bản. (Ảnh: Phạm Tiến)Ít ai nghĩ rằng, ý tưởng xây dựng điểm du lịch Suối Bản lại được bắt nguồn từ một buổi tập huấn trong chương trình “Truyền thông giảm nghèo thông tin”.
Chuyện bắt đầu từ năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam xã Ngân Thủy (nay là xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) triển khai Dự án 6, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Thời điểm đó, Hội LHPN xã tổ chức các lớp truyền thông, tập huấn giúp phụ nữ Bru Vân Kiều tiếp cận với kỹ thuật nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, đan lát, nấu ăn. Đồng thời, Hội cũng mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, du lịch cộng đồng cho phụ nữ Bru Vân Kiều.
Khi đó, chị Hồ Thị Đoan (dân tộc Bru Vân Kiều), là một trong những phụ nữ ở bản Còi Đá được cử đi tập huấn chuyên môn về phát triển du lịch cộng đồng.
Cheo cá suối, xôi nếp than, gà nướng... là những món ăn đậm đà bản sắc của đồng bào Bru Vân Kiều (Ảnh: Phạm Tiến) Trong buổi tập huấn, chị Đoan được nghe về mô hình du lịch cộng đồng vùng đồng bào DTTS. Ngoài lĩnh hội các kiến thức về vận hành, kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng, thì nội dung giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế khiến chị rất thích thú. Rồi ý tưởng điểm du lịch Suối Bản được hình thành ngay trong buổi tập huấn.
Đến với điểm du lịch Suối Bản, du khách còn được đắm mình trong dòng suối bản Còi Đá. (Ảnh: Phạm Tiến)Là người đang làm việc trong ngành Giáo dục, khi được tiếp cận với nguồn thông tin mới chị Đoan đã biến những thông tin ấy thành ý tưởng khởi nghiệp. Từ ý tưởng ban đầu, điểm du lịch Suối Bản được ra đời vào cuối năm 2023.
Thời điểm đó, chị Đoan cùng chồng đầu tư xây những căn nhà sàn theo lối nhà ở truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều dọc theo con suối ở bản Còi Đá. Các phụ kiện trang trí gắn liền với văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân Kiều.
Khách đến tắm suối, kết hợp thưởng thức các món ăn như: Cheo cá suối, nếp than, cá nướng… gà nướng trở thành điểm đặc trưng của điểm du lịch Suối Bản.
Chia sẻ với phóng viên, chị Đoan cho biết: “Toàn bộ nguyên liệu phục vụ dịch vụ ăn uống đều được thu mua từ các hộ dân trong bản, từ con gà, con cá, cây măng… trong bản giờ đã thành hàng hóa. Cũng vì thế mà đời sống bà con ở bản cũng dần được khá lên”.
Điểm du lịch Suối Bản không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi giới thiệu nét văn hóa đậm đà bẳn sắc của đồng bào Bru Vân Kiều đến với du khách. (Ảnh: Phạm Tiến)Không chỉ thu mua nông sản giúp bà con trong bản, điểm du lịch Suối Bản còn thường xuyên sử dụng 2 lao động người Bru Vân Kiều trong bản. Khi các đoàn khách đông có nhu cầu thưởng thức các làn điệu dân ca truyền thống, muốn nghe tiếng đàn Ta Lư, kèn A Man… chị lại liên kết với đội văn nghệ của bản biểu diễn phục vụ du khách.
Cứ thế, điểm du lịch Suối Bản dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Theo đó, mục tiêu mà chị Hồ Thị Đoan và chính quyền địa phương hướng tới là “Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội” đang trở thành hiện thực.
Từ tập huấn "giảm nghèo thông tin" đến điểm du lịch giàu bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Bru Vân KiềuBà Hồ Thị Nhanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết: Nhằm giảm nghèo thông tin cho phụ nữ, Hội LHPN xã đã tổ chức nhiều buổi truyền thông, tập huấn về kỹ thuật trong sản xuất, kỹ năng sống, chống tảo hôn; thông tin nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng... Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm nghèo thông tin, giúp chị em cải thiện đời sống, tự tin khẳng định mình.