Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội người DTTS : Mong muốn mang nguyện vọng của đồng bào gửi tới Quốc hội

Hiếu Anh - 11:01, 21/05/2021

Mang tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc gửi tới Quốc hội là mong muốn của ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội người DTTS ở tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tuyên Quang khi trình bày Chương trình hành động của mình.

Ứng cử viên Ro Da Nai Vi bên chiếc đàn T'rưng
Ứng cử viên Ro Da Nai Vi bên chiếc đàn T'rưng

Ứng cử viên Ro Da Nai Vi: Kiến nghị xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp tập quán của từng dân tộc.

Ứng cử viên Ro Da Nai Vi, dân tộc Cơ-Ho, sinh năm 1986, tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm đồng. Ứng cử viên Ro Da Nai Vi hiện nay đang công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm đồng.

Là người con sinh ra và lớn lên trên đại ngàn Tây Nguyên, tôi mong muốn được mang những tâm tư, nguyện vọng của dân tộc mình và cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới Quốc hội. Mong muốn cộng đồng các DTTS cùng vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, sánh vai cùng đồng bào các dân tộc, đoàn kết,  xây dựng đất nước.

Nếu được cử tri tin tưởng, bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh trao đổi với các cấp, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà người dân đang gặp phải.

Là người công tác lâu năm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tôi nghĩ rằng, bên cạnh đời sống vật chất, thì đời sống tinh thần không kém phần quan trọng. Do đó văn hóa của đồng bào các DTTS cần phải được quan tâm gìn giữ. 

Vì thế, nếu được cử tri tin tưởng bầu tôi làm ĐBQH, thì chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể phát huy vai trò trách nhiệm trong việc bảo tồn, khôi phục bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi sẽ kiến nghị đề xuất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp tập quán của từng dân tộc, gắn với việc giữ gìn các loại nhạc cụ truyền thống, những làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào…

Hiện nay, đời sống của một bộ phận các văn nghệ sĩ còn gặp nhiều khó khăn, tôi sẽ mạnh dạn, kiến nghị đề xuất với Quốc hội và các Bộ, ngành bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ. Tập trung nguồn lực, kinh phí nâng phụ cấp cho những người đang làm công tác bảo tồn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với việc tiếp tục nâng cao vai trò của văn hóa trong việc bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách của con người Việt Nam, nhất là trong thế hệ trẻ.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà
Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà

Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà: Đẩy lùi tín dụng đen, thúc đẩy công tác giảm nghèo.

Ứng cử viên Nguyễn Việt Hà, dân tộc Tày, sinh năm 1985, tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Bà Nguyễn Việt Hà có trình độ Thạc sĩ Luật. Hiện nay, bà là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại quê hương Tuyên Quang, nơi giàu truyền thống cách mạng, là nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong công cuộc đấu tranh giải phóngdân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Do đó, nếu được bầu là ĐBQH khóa XV, tôi sẽ vận dụng các kinh nghiệm làm việc và kiến thức được đào tạo để cùng Đoàn ĐBQH của tỉnh đề xuất các chính sách đầu tư cho vùng ATK, vùng DTTS ở các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nâng cao điều kiện sống cho đồng bào các DTTS.

Với cương vị công tác của mình, tôi cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách để cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, phương pháp cho vay, tiết giảm chi phí nhằm tạo nguồn vốn vay với lãi suất thấp cung ứng cho người dân. 

Qua đó, giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận được đồng vốn tín dụng của ngân hàng, sớm cải thiện đời sống gia đình. Đồng thời, các giải pháp này cũng góp phần đẩy lùi tín dụng đen, thúc đẩy công tác giảm nghèo, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tôi cũng sẽ quan tâm thúc đẩy việc hoàn thiện và đưa các sản phẩm ngân hàng hiện đại đến với người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn. Thông qua các ứng dụng này, giúp người dân có thể tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ các thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ thông tin. Từ đó, cũng góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ngoài ra, là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm và mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em góp phần phòng chống bạo lực gia đình và thúc đẩy công tác bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội, nhằm tạo điều kiện giúp cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em có môi trường và chất lượng sống ngày càng tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Du lịch nội địa - Bao giờ mới chuyên nghiệp?

Lạm thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh; khâu tổ chức phân luồng kém dẫn đến tình trạng nhốn nháo, lộn xộn, tắc nghẽn trên đường lên tham quan di tích; cáp treo quá tải nhưng nhà ga vẫn tiếp tục bán vé để mặc du khách xếp hàng đợi cả vài tiếng đồng hồ… Đây là thực trạng đã và đang diễn ra nhiều năm nay tại không ít điểm tham quan di tích, danh lam thắng cảnh ở Việt Nam khiến du khách không khỏi bức xúc, thất vọng.