Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bắc Giang: Lễ hội Tiên Lục được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trí Phương - 19:25, 08/05/2023

Ngày 8/5, UBND xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Lễ hội truyền thống và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Tiên Lục là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đại diện lãnh đạo xã Tiên Lục đón nhận quyết định công nhận lễ hội truyền thống là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đại diện lãnh đạo xã Tiên Lục đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội truyền thống Tiên Lục là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Cụm di tích Tiên Lục gồm những công trình được xây dựng từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII - XVIII có quy mô kiến trúc bề thế, hoành tráng với các mảng chạm khắc đầy tính sáng tạo, nghệ thuật cao. Năm 1989, cụm di tích Tiên Lục được Bộ Văn hóa, Thông tin ra quyết định xếp hạng là Di tích kiến trúc - nghệ thuật quốc gia.

Trước kia, Lễ hội Tiên Lục được các giáp đứng ra tổ chức theo hình thức luân phiên. Lễ hội diễn ra vào ngày 8, 9 tháng Giêng. Trải qua năm tháng, Lễ hội Tiên Lục vẫn được duy trì từ đó đến nay, song có sự thay đổi chuyển dịch về thời gian. Lễ hội ngày nay được tổ chức sang ngày 18, 19, 20 tháng 3 Âm lịch, tại Cụm di tích Tiên Lục (chùa Phúc Quang, đền Tiên Lục, đình Thuận Hòa, đình Viễn Sơn, cây Dã hương nghìn năm tuổi và khu giếng Lẩm).

Lễ hội Tiên Lục năm 2023 ngoài phần lễ là phần hội với nhiều trò chơi dân gian độc đáo, hấp dẫn như chơi đu, kéo co, chọi gà, kéo chữ "Thiên hạ thái bình" và trò chơi cướp cầu… Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân và khách du lịch tham gia, hưởng ứng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình năm nay, đã diễn ra Lễ đón nhận Quyết định công nhận Lễ hội Tiên Lục truyền thống là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.