Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bình Thuận: Chỉ đạo tổ chức Tết Ramưwan cho đồng bào dân tộc Chăm

T.Nhân - 17:40, 19/03/2023

Năm 2023, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bani tỉnh Bình Thuận sẽ bắt đầu đón Ramưwan từ ngày 23/3 đến hết ngày 23/4. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào được tổ chức Lễ Ramưwan của vui vẻ, tiết kiệm, an toàn. Lễ hội Ramưwan hay còn gọi là Tết Ramưwan là Tết cổ truyền quan trọng nhất và mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm Hồi giáo Bani sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Một trong những nghi lễ không thể thiếu trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận là nghi thức tảo mộ cho ông bà, tổ tiên
Một trong những nghi lễ không thể thiếu trong Tết Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận là nghi thức tảo mộ cho ông bà, tổ tiên

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản số 556/UBND-KGVXVN về việc phối hợp tổ chức Ramưwan đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Bani. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani), phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cho đồng bào đón Ramưwan vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, động viên đồng bào vui Tết không quên nhiệm vụ phát triển sản xuất; ổn định về mọi mặt đời sống, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần cùng với các dân tộc anh em trong tỉnh thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Tết Ramưwan và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các xã, thôn vùng đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani). Trong đó, tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền trong đồng bào DTTS về Năm du lịch quốc gia, Bình Thuận - Hội tụ xanh, là địa phương đăng cai tổ chức năm 2023, nhất là đối với các nội dung về giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Ban Dân tộc chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kế hoạch thăm, chúc Tết Ramưwan đối với UBND các xã, Ban Điều hành các thôn, các chùa, các vị chức sắc, Người có uy tín và các đối tượng chính sách ở các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sinh sống.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chỉ đạo chuyên ngành ở các huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trong tháng Ramưwan ở địa bàn dân cư và tại các chùa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể tỉnh, các cơ quan thuộc UBND tỉnh có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ các địa phương có đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo (Bani) sinh sống tổ chức các hoạt động thiết thực trong dịp Tết Ramưwan.

Tin cùng chuyên mục
Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối bắt đầu được thổi hồn, thoát ẩn thoát hiện tài tình trên mặt nước. Dưới mái thủy đình ngói đỏ cong cong, múa rối nước chính là kho tàng lưu giữ nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, là “hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần, của những làng quê vùng đồng bằng sông Hồng.