Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (Sóc Trăng): Tuyên truyền, giúp dân phòng, chống dịch

Minh Triết - V.Long - 22:34, 13/04/2020

Những ngày qua, công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 cho Nhân dân ở các xã Vĩnh Hải, Lạc Hòa và Thị xã Vĩnh Châu, được Đồn Biên phòng (ĐBP) Vĩnh Hải - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sóc Trăng đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, người dân đã nắm vững các thông tin cần thiết về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Vĩnh Hải cùng Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hải may khẩu trang cấp phát miễn phí cho Nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Vĩnh Hải cùng Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hải may khẩu trang cấp phát miễn phí cho Nhân dân.

Tuyên truyền viên mang quân hàm xanh

Những ngày này, ông Ngô Châu, dân tộc Khmer, ở ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, cũng như người dân trong ấp nhớ như in những lời mà cán bộ ĐBP Vĩnh Hải tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện. Đó là phải giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn uống hợp vệ sinh; phải sử dụng khẩu trang mỗi khi có việc ra khỏi nhà…

“Nhờ được ĐBP và chính quyền địa phương tuyên truyền nên ở ấp không còn hiện tượng tụ tập nơi đông người, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, luôn đeo khẩu trang khi ra đường”, ông Châu chia sẻ.

Được biết, hai xã biển Vĩnh Hải và Lạc Hòa có tổng dân số 8.159 hộ/37.331 khẩu, với 3 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa sinh sống, trong đó dân tộc Khmer chiếm 50,35%. Cuộc sống của bà con tại các ấp thuộc địa bàn hai xã còn nhiều khó khăn, vì thế việc tiếp cận với các thông tin về dịch bệnh Covid-19 còn hạn chế.

Từ thực tế đó, những ngày qua ĐBP Vĩnh Hải luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động bà con bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hằng ngày, khi có các dấu hiệu bị sốt, ho cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và xử lý kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Trung Chính, Chính trị viên ĐBP Vĩnh Hải chia sẻ: “Khi tuyên truyền, đơn vị cử những cán bộ thông thạo tiếng Khmer đi đến từng hộ, đọc từng mục trong tờ rơi để bà con hiểu. Sau khi tuyên truyền, mấy ngày sau anh em trong đơn vị quay lại, điều vui mừng là ai cũng đều thực hiện tốt, từ việc đeo khẩu trang khi ra đường, việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa thông thoáng, đến rửa tay, cẩn trọng trong ăn uống”.

Phát huy vai trò “đầu tàu”

Theo Thượng tá Nguyễn Trung Chính, để tăng hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch, ĐBP đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các Trưởng ấp, Người có uy tín. Bởi, họ là những người gần gũi, nắm bắt được tâm tư tình cảm của người dân, mặt khác không có khoảng cách về mặt ngôn ngữ, văn hóa.

Bà Kim Ngọc Bích, Trưởng ban Nhân dân ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa cho biết: “Toàn ấp có 782 hộ, bà con người dân tộc Khmer chiếm 90% dân số của ấp. Những ngày qua, mình luôn phối hợp với cán bộ ĐBP, Hội Phụ nữ xã đến từng gia đình tuyên truyền, kể cả gặp ở ngoài đường cũng tranh thủ nhắc nhở bà con tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Những ngày qua, cán bộ ĐBP Vĩnh Hải cũng đã đến các chùa Khmer trên địa bàn tuyên truyền, vận động các vị sư sãi cùng ban quản trị các chùa thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là trong những ngày đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây (ngày 14 -16/4).

“ĐBP cũng đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hải may 6.500 khẩu trang phòng dịch, cấp phát miễn phí cho người dân khu vực biên giới biển xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa; vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trên 3.000 chiếc khẩu trang y tế và 25 phần quà mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn bớt đi một phần khó khăn trong mùa dịch bệnh”, Thượng tá Nguyễn Trung Chính cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Cúm A và những điều cần biết

Cúm A và những điều cần biết

Thời tiết giao mùa cũng là lúc gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh cúm mùa đặc biệt là cúm A. Cúm A có biểu hiện giống với các loại cúm thông thường nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Do đó, chúng ta cần trang bị kiến thức về căn bệnh này để phòng và trị bệnh một cách tốt nhất cho bản thân và gia đình.