Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kon Tum: Tăng cường công tác tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người

H. T- Lê Hằng - 18:04, 03/11/2023

Nhằm tăng cường công tác về thông tin, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái về Nhân quyền trên địa bàn tỉnh; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 2051/STTTT-TTBCXB ngày 23/10/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.

(BCĐ- CĐ Thông tin Đối ngoại): Kon Tum: Tăng cường công tác tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người
Tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng về các nội dung của Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc là một nhiệm vụ được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện

Công văn số 2051/STTTT-TTBCXB do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 23/10/2023, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người.Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về thành tựu công tác nhân quyền ở Việt Nam và của tỉnh Kon Tum; nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động (theo Công ước 87, 105, 138, 97 mà Việt Nam đã ký kết).

Tăng cường xây dựng bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc các nội dung đánh giá không khách quan, chính xác về tình hình nhân quyền của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, việc đảm bảo quyền tự do của con người, quyền của công dân phải theo thượng tôn pháp luật. 

Thường xuyên thông tin về các ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2205. Trong đó, tăng cường thông tin lịch sử quan hệ Việt Nam – Liên Hợp quốc, những đóng góp của Việt Nam cho Liên hợp quốc trong 45 năm qua; thông tin việc triển khai thực hiện Kế hoạch 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023);

Tiếp tục đẩy mạnh luồng thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người tại địa phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề tôn giáo và quyền của người DTTS, tạo dư luận thuận lợi cho việc Việt Nam bảo vệ Báo cáo quốc gia thực thi Công ước về chống phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 5 (diễn ra vào tháng 11/2023).

Tuyên truyền về kết quả công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chính sách ưu tiên, ưu đãi trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn văn hóa truyền thống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

-Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Việt Nam đối với vấn đề người gốc Việt và giải quyết các vấn đề liên quan đến người gốc Việt tại Campuchia, nhất là các kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp giải quyết nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng nói riêng và của Việt Nam – Campuhia nói chung.

Tích cực thông tin, phổ biến Luật pháp, chính sách bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng: Luật trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật an toàn thông tin mạng, Luật tiếp cận thông tin; Luật Giao dịch điện tử, Luật Báo chí, Luật Viễn thông, Luật Quảng cáo, Luật Công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu trong công tác bảo đảm quyền con người tại Việt Nam; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về quyền con người ở Việt Nam; khẳng định, cũng như các quyền khác của công dân, việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoạt động trong lĩnh vực môi trường cũng phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật quy định để bảo vệ trật tự an toàn xã hội và không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.