Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Lào Cai: Chung tay giúp người nghèo "an cư lạc nghiệp"

Trọng Bảo - 05:01, 25/11/2023

Thời gian qua, phong trào xây dựng nhà “Đại đoàn kết” được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều nguồn lực huy động từ cộng đồng, chỉ riêng trong năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai đã làm được gần 150 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở an cư, có thêm điều kiện vươn lên xây dựng cuộc sống

Anh Tịnh (thứ 3 từ trái qua) tham gia đổ móng ngôi nhà "Đại đoàn kết"của gia đình
Anh Tịnh (thứ 3 từ trái qua) tham gia đổ móng ngôi nhà "Đại đoàn kết"của gia đình

Được Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai hỗ trợ, hôm nay anh Vàng Văn Tịnh ở xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà tiến hành đổ móng cho ngôi nhà “Đại đoàn kết” của gia đình. Là một trong những hộ nghèo của địa phương, ngôi nhà là niềm mong mỏi trong nhiều năm qua của gia đình anh Tịnh, với sự hỗ trợ này, cùng sự chung tay góp sức của người dân và chính quyền, giúp gia đình anh an cư để vươn lên trong cuộc sống.

“Mong muốn làm được ngôi nhà kiên cố từ nhiều năm nay, nhưng gia đình khó khăn quá. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, của bà con trong thôn, thì không biết bao giờ mới làm được nhà. Bây giờ có nhà ổn định rồi, gia đình sẽ tập trung vào phát triển kinh tế, chăm sóc tốt diện tích quế mới trồng, khi được thu hoạch sẽ có một khoản tiền để lo cho con cái sau này”, anh Tịnh tâm sự.

Cũng như gia đình anh Tịnh,  gia đình anh Bùi Việt Hợi ở xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đang rất phấn khởi bởi ngôi nhà kiên cố, khang trang của gia đình sắp hoàn thiện. Anh Hợi cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã, ngôi nhà cũ trước đây được được làm bằng tranh tre, nứa lá. Qua thời gian dài sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp, dột nát. Những ngày mưa gió nước mưa dột chảy lênh láng cả nền nhà; nhiều hôm mưa to cả gia đình phải đi tránh tạm nhờ nhà hàng xóm.

“Đến giờ tôi vẫn chưa tin là gia đình sắp có nhà mới để ở. Vui lắm, nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, thì với khả năng kinh tế của gia đình sẽ chẳng biết đến khi nào mới làm được nhà”, anh Hợi chia sẻ.

Tết này gia đình anh Hợi sẽ được chuyển về ngôi nhà mới khang trang, kiên cố
Tết này gia đình anh Hợi sẽ được chuyển về ngôi nhà mới khang trang, kiên cố

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua công tác huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà hảo tâm để làm nhà “Đại đoàn kết” được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm. Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: Ngay từ đầu năm 2023, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai vận động ủng hộ, cũng như sử dụng nguồn quỹ này với mục tiêu sẽ vận động từ các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức, doanh nghiệp…đạt trên 8 tỷ đồng. Đến thời điểm này, với sự nỗ lực, chung tay của cả cộng đồng thì mục tiêu huy động trên 8 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành.

“Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã gửi thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh vận động ủng hộ cho quỹ. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát hiện trạng nhà ở của các hộ gia đình nằm trong danh sách đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” để triển khai việc chi quỹ theo đúng quy định”, ông Vần chia sẻ.

Thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây dựng được 148 mái ấm “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình. Lũy kế từ năm 2011 đến 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Cũng theo ông Vần, hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Theo đó, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các cấp đã đăng ký, thực hiện hơn 1.000 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Hàng nghìn ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua
Hàng nghìn ngôi nhà "Đại đoàn kết" đã được xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai thời gian qua

Hiện nay cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội; huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

"Đây cũng là góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, sẽ tập trung chuẩn bị tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo-Xuân Giáp Thìn 2024, để có nguồn lực chăm lo tết cho các hộ nghèo, cận nghèo…”, ông Vần thông tin thêm.

Việc triển khai có hiệu quả công tác vận động gây “Quỹ vì người nghèo”, tổ chức hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian qua, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.