Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Lào Cai: Mưa lũ làm 1 người chết, 1 người mất tích

Trọng Bảo - 21:19, 05/08/2022

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trận mưa lũ vào tối ngày 4/8 làm chết 1 người, 1 người mất tích trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Trận mưa tối ngày 4/8 gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn thị xã Sa Pa
Trận mưa tối ngày 4/8 gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn thị xã Sa Pa

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ, ngày 4/8, ông Trần Văn Thắng, sinh năm 1966, trú tại tổ 2, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa điều khiển xe máy, chở bà N.T.L. di chuyển theo đường tỉnh lộ 152 về hướng Tà Thàng, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Mường Bo, thị xã Sa Pa đã phối hợp với gia đình tổ chức lực lượng tìm kiếm, đến 11 giờ 30 phút, ngày 5/8 đã tìm thấy nạn nhân Trần Văn Thắng tại đập tràn suối Nậm Phẳng, thôn Nậm Lang, xã Mường Bo (Sa Pa). Riêng đối với nạn nhân N.T.L. hiện vẫn đang mất tích, lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Như tin đã đưa, trận mưa lớn tối ngày 4/8 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản trên địa bàn thị xã Sa Pa. Cụ thể, mưa lớn kèm gió lốc làm tốc mái 412 ngôi nhà. Trong đó, xã Bản Hồ là hơn 70 nhà; xã Thanh Bình là 319 nhà; xã Mường Hoa 23 nhà. Về hoa màu, hơn 30 ha lúa bị đổ, ngập úng; một số đường điện, trường học bị hư hỏng… ước thiệt hại lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Huy động lực lượng tại chỗ và Nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, sản xuất giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Đặc khu Lý Sơn và câu chuyện trồng rừng

Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đơn vị mới là Đặc khu Lý Sơn. Với diện tích hơn 10 km², dân số trên 22.000 người, hòn đảo tiền tiêu này được kỳ vọng trở thành đặc khu phát triển xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, để Lý Sơn thực sự "cất cánh", bài toán trồng, bảo vệ và phục hồi rừng cây vốn từng bao phủ các ngọn núi và vùng ven biển đảo cần được đặt lên hàng đầu.