Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Lễ hội Chào Hè Huế 2023 với chương trình Carnival Sắc màu

Uyển Nhi - 17:47, 23/03/2023

"Lễ hội Chào Hè Huế 2023" với chương trình Carnival Sắc màu du lịch là hoạt động khởi đầu cho chuỗi lễ hội, sự kiện của ngành Du lịch Thừa Thiên Huế trong năm 2023 và hưởng ứng Festival Huế 2023. Theo đó, Chương trình Carnival Sắc màu du lịch sẽ diễn ra trên tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng vào tối 26/3.

Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại Festival Huế 2022. Ảnh minh họa
Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk biểu diễn tại Festival Huế 2022. Ảnh minh họa

Ngày 23/3, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết sẽ phối hợp UBND Tp. Huế và Hiệp hội Du lịch tổ chức “Lễ hội Chào Hè Huế 2023” với chương trình Carnival Sắc màu du lịch. Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi lễ hội, sự kiện của ngành Du lịch Thừa Thiên Huế trong năm 2023 và hưởng ứng Festival Huế 2023, nhằm đem lại không khí tươi vui, phấn khởi cho các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị chào đón mùa du lịch Hè ở Thừa Thiên Huế, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan địa phương.

Chương trình Carnival dự kiến quy tụ gần 300 người đến từ các doanh nghiệp du lịch, sinh viên một số trường đại học và các nghệ sĩ đến từ các vũ đoàn bán chuyên và chuyên nghiệp hóa trang, trình diễn trang phục đặc trưng của các quốc gia có thị trường khách du lịch đến Thừa Thiên Huế, như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh và một số nước châu Âu cũng như khu vực khác.

Ngoài ra, còn có các trang phục đặc trưng của các dân tộc địa phương ở tỉnh như Tà Ôi (huyện A Lưới), Cơ Tu (huyện Nam Đông), có trang phục đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, hòa với trang phục truyền thống và cung đình ở Huế (áo dài Huế, Ngũ Thân, Nhật Bình) cùng tham gia diễu hành trên phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Chương trình Carnival cũng để mở đầu thí điểm cho không gian tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đường phố ở phố đi bộ mới được hình thành, góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho người dân địa phương, du khách ở các phố đi bộ đã và đang được quy hoạch ở Tp. Huế.

Với những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đa dạng, hấp dẫn được mong đợi tổ chức định kỳ thường xuyên, các hoạt động kinh doanh, thương mại khác do người dân và các cơ sở kinh doanh trong khu vực sẽ có động lực, cơ hội mở rộng và phát triển thêm. Qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế đêm của thành phố và đa dạng hóa các điểm đến, sản phẩm du lịch ở địa phương.

Tiếp sau lễ hội này, tại Thừa Thiên Huế sẽ diễn ra chuỗi các lễ hội nhằm kích cầu du lịch trong khuôn khổ Festival Huế 2023, gồm: Lễ hội khinh khí cầu "Huế - nét đẹp Cố đô" và các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực diễn ra từ ngày 10 - 20/4; Ngày hội ẩm thực Sen Huế 2023 dự kiến từ 18 - 20/5, tại Công viên Tứ Tượng, Ngày hội Hiphop Huế 2023, từ 24 - 25/6, dự kiến tại Công viên Thương Bạc…

Ngoài ra, trong dịp Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế lần thứ 9/2023 với chủ đề "Tinh hoa Nghề Việt (từ 28/4 - 5/5), ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức "Tuần lễ Ẩm thực đường phố 2023" dự kiến từ 22 - 28/4 tại đường đi bộ phía sau khách sạn Azerai La Residence và Học viện Âm nhạc Huế.

Thông qua chuỗi lễ hội, sự kiện do ngành Du lịch tỉnh triển khai thực hiện phối hợp với các sở, ngành liên quan và Tp. Huế sẽ góp phần khẳng định danh hiệu Huế - thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; quảng bá, giới thiệu các hình thức trải nghiệm du lịch mới, đầy sáng tạo đến với khách du lịch; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch giới thiệu sản phẩm cũng như liên kết các thành phần kinh tế cùng tham gia tạo ra sản phẩm du lịch chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tin cùng chuyên mục
Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Rối nước -“Hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần nơi làng quê

Tiếng trống, tiếng mõ rộn rã thúc giục từng hồi, những đợt pháo thăng thiên, pháo mở cờ ngoạn mục vang lên, từng con rối bắt đầu được thổi hồn, thoát ẩn thoát hiện tài tình trên mặt nước. Dưới mái thủy đình ngói đỏ cong cong, múa rối nước chính là kho tàng lưu giữ nét văn hóa dân gian Bắc Bộ, là “hiện thân” sống động của những giá trị nhân sinh trong đời sống tinh thần, của những làng quê vùng đồng bằng sông Hồng.