Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội chùa Bắc Nga được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Mỹ Dung - 15:11, 17/02/2023

Lễ hội truyền thống chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia theo Quyết định số 231/QD-BVHTTDL ngày 14/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch.

Lễ hội chùa Bắc Nga được công nhận là Di sản văn hóa phi vật Quốc gia
Lễ hội chùa Bắc Nga được công nhận là Di sản văn hóa phi vật Quốc gia

Chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc được duy trì lâu đời và có tên “Thiên Nga Tự”, thờ tiên và phật. Với địa thế “rồng chầu hổ phục”, được xây dựng từ rất xa xưa, trong chùa có nhiều văn bia ghi lại nguồn gốc và quá trình công đức, trùng tu của người đời để sống mãi cùng thời gian với nội dung sâu sắc đề cao đức (Chân - Thiện - Mỹ). Một trong những văn bia được lập từ thời Bảo Đại, mùa Đông năm Nhâm Thân có nội dung ghi lại: “Thường nghe: Trời Tây đưa may lành, ánh sáng tuệ nở hoa; đất Đông thổ...

Lễ hội chùa Bắc Nga là lễ hội tiêu biểu được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm tại chùa Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đây là lễ hội du Xuân, cầu tài cầu lộc, với phần lễ có các nghi thức cúng tế trong chùa mời Tiên, mời Phật về phù hộ cho dân chúng được bình an, hạnh phúc và phần hội có múa sư tử, thanh niên nam, nữ rủ nhau lên các triền đồi hát giao duyên với các làn điệu sli, lượn đặc trưng của dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn.

Việc được công nhận sẽ là động lực giúp cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Lộc tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của di sản trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mãn nhãn màn tranh tài của 64 nài ngựa ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Giải Đua ngựa Shanrila Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) được diễn ra với sự tham gia thi đấu của 64 nài ngựa, đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Yên Bái. Đây là sự kiện thể thao Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024).