Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín ở Cao Bằng: Gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào

Thuý Hồng - 06:29, 28/11/2022

Không chỉ, gương mẫu đi đầu, mà đội ngũ Người có uy tín còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp từng người để tuyên, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, cùng chung sức xây dựng NTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Đó là những việc mà những Người có uy tín tỉnh Cao Bằng đang làm thường xuyên cho cộng đồng để xây dựng bản làng ấm no.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà lưu niệm cho Đoàn Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Cao Bằng nhân dịp Đoàn về thăm quan TP. Hà Nội
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà lưu niệm cho Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Cao Bằng nhân dịp Đoàn về thăm quan TP. Hà Nội

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, hiện có dân số trên 53 vạn người, trong đó tỷ lệ DTTS chiếm gần 95%, với 35 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn tỉnh hiện nay có 1.462 Người có uy tín, họ là những: Bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; nhân sĩ, trí thức; cán bộ nghỉ hưu; già làng; trưởng dòng họ; doanh nhân, người sản xuất; thầy mo, thầy cúng; chức sắc tôn giáo...

Những năm qua, Người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, mà còn là lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa bỏ hủ tục….

Trong phong trào xây dựng NTM, đội ngũ Người có uy tín đã vận động và tham gia cùng người dân làm đường giao thông nông thôn, phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm; thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết…

Điển hình như ông Hoàng Văn Tuấn, Người có uy tín xóm Pác Gà, thị trấn Nước Hai (Hòa An) tập trung tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu nhập ổn định. Thấy được hướng phát triển kinh tế bền vững để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, ông Tuấn vận động người dân trong xóm làm theo, đến nay xóm Pác Gà không còn hộ nghèo.

Không chỉ, gương mẫu đi đầu, mà đội ngũ Người có uy tín còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp từng người để tuyên, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, cùng chung sức xây dựng NTM, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Người có uy tín Cao Bằng góp phần tích cực trong công tác vận động nhân dân xây dựng NTM
Người có uy tín Cao Bằng góp phần tích cực trong công tác vận động nhân dân xây dựng NTM

Được người dân tín nhiệm bầu là Người có uy tín năm 2018, ông Vương Văn Sàu luôn phát huy vai trò, tiếng nói của mình trong những công việc chung của làng, của xã. Đặc biệt là trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. 

Với vai trò và uy tín của mình, ông Sàu đã cùng cấp ủy, chính quyền tích cực tuyên truyền bà con hiến công, hiến của làm đường giao thông liên xóm, đường giao thông nội đồng. Ông Sàu đã huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động 200 ngày công lao động để đổ bê tông 2 đoạn đường trong xóm; vận động thành công Nhân dân di chuyển gia súc gia khỏi gầm sàn nhà ở.

Bên cạnh đó, còn có nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Triệu Văn Hòn, xóm Nà Nàng xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm; ông Hứa Văn Đồng, xóm Lũng Khún, xã Bế Văn Đàn, ông Hà Văn Khao, xóm Phác Péc, thị trấn Tà Lùng,... đã tham gia phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương...

Ông Hà Văn Vui, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết: Người có uy tín trên địa bàn tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là cầu nối của Đảng, Nhà nước với đồng bào các DTTS tại cơ sở. Người có uy tín vừa là tuyên truyền viên đắc lực, vừa là những cá nhân gương mẫu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn vùng DTTS.

Tin cùng chuyên mục
Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho Người có uy tín

Trong 4 ngày (từ 22 - 25/4/2024), Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho 285 đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS của 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.