Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín tiêu biểu ở Hoàng Thu Phố

Khuất Linh - 12:03, 01/06/2021

Gia đình Trưởng thôn Tả Thồ 1 Lồ Seo Lử là hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã Hoàng Thu Phố, với mức thu nhập 70-100 triệu đồng/năm từ nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn đen, gà đen địa phương; trồng ngô, lúa và trồng cây cây thông, cây quế. Ông là Người có uy tín tiêu biểu tại địa phương có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác vận động Nhân dân xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, đẩy lùi vấn nạn tảo hôn, tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Ông Lồ Seo Lử, Người có uy tín, Trưởng thôn Tả Thồ 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, (Lào Cai)
Ông Lồ Seo Lử, Người có uy tín, Trưởng thôn Tả Thồ 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, (Lào Cai)

Gặp ông Lồ Seo Lử, ấn tượng đầu tiên của tôi về người trưởng thôn “gạo cội” này là sự giản dị, gần gũi. Ông Lử cho biết, được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, Người có uy tín nên ông luôn có ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao, làm việc gì cũng đặt lợi ích của bà con lên trên hết. Khi cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tin tưởng, giao nhiệm vụ thì dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Muốn bà con tin tưởng, làm theo thì bản thân người trưởng thôn cần thực sự “gương mẫu”, đi trước, làm trước và nói được, làm được.

Thôn Tả Thồ 1 cách trụ sở UBND xã Hoàng Thu Phố hơn 13 km, có 67 hộ dân người Mông, trên 650 nhân khẩu, bà con chủ yếu sống dựa vào trồng ngô, cấy lúa, cuộc sống còn không ít khó khăn, thiếu thốn. Ông Lử hiểu được gốc rễ của cái khó, cái nghèo, từ đó, ông vận động các hộ dân đưa giống lúa, ngô mới vào gieo trồng, phát triển chăn nuôi… Khuyên các cặp vợ chồng trẻ sinh ít con để có điều kiện chăm lo cho con cái. Cũng nhờ có ông Lử tuyên truyền, vận động, đến nay, tình trạng tảo hôn tại thôn Tả Thồ 1 đã giảm. Trước kia, mỗi năm thường có tới 3-4 trường hợp tảo hôn nhưng đến năm 2020 chỉ còn 1 trường hợp, từ đầu năm 2021 đến nay không còn tình trạng tảo hôn. Thôn Tả Thồ 1 đang phấn đấu sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng tảo hôn trong năm tới.

Không chỉ khéo léo tuyên truyền, ông Lử còn luôn tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương. Để phong trào xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của tất cả bà con thôn Tả Thồ 1, ông Lử đã tự nguyện hiến tới 1000 mét vuông đất nương đồi để cùng địa phương mở đường. Từ việc làm của ông, người dân trong thôn đã tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm 5km đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 68 triệu đồng tiền mặt ủng hộ xây dựng NTM.

Một góc xã Hoàng Thu Phố hôm nay
Một góc xã Hoàng Thu Phố hôm nay

Ở Hoàng Thu Phố, gia đình Trưởng thôn Lồ Seo Lử còn là hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã, có mức thu nhập từ 70-100 triệu đồng/năm từ nuôi trâu vỗ béo, nuôi lợn đen, gà đen địa phương; trồng ngô, lúa và trồng cây cây thông, cây quế.

Chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, ông Lử cho biết: “Muốn làm kinh tế giỏi thì trước hết bản thân cần nỗ lực phấn đấu, không ngại khó, ngại khổ. Các thành viên trong gia đình phải thực sự đoàn kết, thường xuyên động viên giúp đỡ nhau trong mọi công việc hàng ngày. Đặc biệt với người đàn ông - trụ cột trong gia đình cần hạn chế rượu chè, tu chí làm ăn thì cuộc sống mới khá giả được.”

Ông Giàng Seo Nhà, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố nhận xét: “Ở xã Hoàng Thu Phố, ông Lồ Seo Lử là Người có uy tín tiêu biểu. Ông dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mọi công việc và có nhiều đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Những nỗ lực trong công tác, nhất là việc hiến đất làm đường của ông Lử được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao”

Mới đây nhất, ông vinh dự là 1 trong 4 cá nhân Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS của huyện Bắc Hà được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen và gửi thư khen ngợi. 

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.