Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Những người chỉ lối dẫn đường ở vùng đồng bào DTTS Bắc Kạn

Minh Thu - 4 giờ trước

Những năm qua, bằng sự tận tâm, trách nhiệm, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò trên nhiều lĩnh vực. Họ được ví như những người chỉ lối, dẫn đường, là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào DTTS.


Bà Lê Thị Hà vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023.
Bà Lê Thị Hà vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023.

Nỗ lực cống hiến cho cộng đồng

Ở thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, với thời gian hơn 10 năm là Người có uy tín, bà Lê Thị Hà, dân tộc Tày luôn nỗ lực cống hiến, gương mẫu trong các phong trào, do đó bà có sức ảnh hưởng trong đồng bào DTTS. 

Sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ những Người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS. Để tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình, chính sách; quan tâm lựa chọn, suy tôn những người có tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và có khả năng tuyên truyền, vận động Nhân dân làm trưởng thôn, Người có uy tín...

Bà Phương Thị ThanhPhó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn

Minh chứng như, thực hiện Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn, bà Hà đã vận động 3 hộ dân hiến 400m2 đất. Riêng gia đình bà hiến 4.500m2 đất. Ngoài ra, bà còn vận động người dân góp công xây dựng được 2 cây cầu vượt lũ giúp bà con đi lại thuận tiện trong mùa mưa bão.

Với nỗ lực trong phát triển kinh tế, bà Hà áp dụng thành công mô hình kinh tế trang trại. Hiện, gia đình bà Hà có hơn 13ha đất sản xuất, trong đó có gần 4ha chè, hơn 2ha mỡ, 2ha quýt và hơn 200 cây mận sớm. Bà đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hộ khó khăn bằng việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, tạo việc làm cho hằng chục lao động trong thôn với mức thu nhập từ 3 -5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều năm nay, thôn Pùng Chằm luôn dẫn đầu trong các phong trào thi đua của xã Mỹ Phương, bản thân bà Hà luôn được người dân tin yêu, quý mến.

Ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể, nhắc đến ông Triệu Khải Ngân, Người có uy tín thôn Bản Trù, ai cũng ngợi khen tinh thần cống hiến vì dân của ông. Nhận thấy đồi chè hơn 5.000m2 của mình cho thu nhập tốt, ông Ngân đã vận động 5 hộ dân cùng tham gia trồng hơn 6.000m2. 

Bên cạnh đó, ông còn vận động 10 hộ dân trong thôn tham gia trồng bí thơm, đến nay cho thu nhập ổn định. Mới đây, ông Ngân còn vận động Nhân dân trong thôn đóng góp 156 triệu đồng và hiến hơn 7.000m2 đất mở đường nội thôn...

Ông Triêụ Khải Ngân, Người có uy tín thôn Bản Trù xã Chu Hương, huyện Ba Bể hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc.
Ông Triêụ Khải Ngân, Người có uy tín thôn Bản Trù, xã Chu Hương, huyện Ba Bể hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc.

Ở xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, nhiều năm qua, ông Hà Duy Tuấn, Trưởng thôn, Người có uy tín thôn Khau Ca không chỉ tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa các DTTS, ông Tuấn còn là tấm gương trong lao động, sản xuất, tích cực tham gia Tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương.

Quan tâm, chăm lo hơn nữa đến Người có uy tín

Trong vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Bắc Kạn còn rất nhiều tấm gương Người có uy tín mẫu mực, có sức ảnh hưởng lớn đến đồng bào DTTS khác, như ông Đặng Tiến Liều, Người có uy tín thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông; bà Triệu Thúy Tình, trưởng thôn, Người uy tín thôn Khau Liêu, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; ông Thào Minh Khyào, Bí thư Chi bộ, Người có uy tín thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm... Họ được ví như những người chỉ lối, dẫn đường, là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Thào Minh Khyào, Người có uy tín thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (người mặc áo khoác đen) hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất (Ảnh: Thanh Loan).
Ông Thào Minh Khyào, Người có uy tín thôn Nặm Khiếu, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (người mặc áo khoác đen) hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất (Ảnh: Thanh Loan).

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có 1.288 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bao năm qua, đội ngũ những Người có uy tín đã và đang có nhiều cống hiến, đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực. Trong công cuộc tuyên truyền, vận động, khơi dậy sức dân, góp phần kiến thiết xây dựng kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Người có uy tín vùng đồng bào DTTS; coi đây là một giải pháp quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ ở cơ sở.

Xác định rõ vai trò quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS, thời gian qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động; triển khai thực hiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Người có uy tín phát huy mạnh mẽ vai trò trên các lĩnh vực công tác. Tỉnh thường xuyên tổ chức các Hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách cho Người có uy tín.

Đời sống kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển nhờ sự đóng góp quan trọng của những Người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ảnh minh họa).
Đời sống kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn có bước phát triển nhờ sự đóng góp quan trọng của những Người có uy tín trong đồng bào DTTS (Ảnh minh họa).

Cùng với đó, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để Người có uy tín tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tại cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của Người có uy tín gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, các cuộc vận động. Đặc biệt phát huy vai trò Người có uy tín trong triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

"Để tiếp tục phát huy vai trò Người có uy tín, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác thực hiện chế độ chính sách cho Người có uy tín, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời và vận động, hướng dẫn Người có uy tín tham gia những việc cần bàn, cần làm ngay từ cấp thôn, bản... phát huy ý chí tự lực, tự cường tiếp tục xây dựng quê hương phát triển, bà Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn lưu ý.