Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn

Hoàng Quý - 16:11, 23/06/2020

“Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” là một trong rất nhiều phong trào thu hút sự quan tâm của người nông dân Vĩnh Phúc. Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phong trào này còn góp phần bảo vệ môi trường một cách tích cực.

Người nông dân Vĩnh Phúc tích cực tham gia phong trào vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp
Người nông dân Vĩnh Phúc tích cực tham gia phong trào vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp

Thời gian gần đây, người nông dân ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường đã rất chú trọng tới việc sản xuất, chăn nuôi bảo đảm an toàn, bền vững, môi trường xanh - sạch - đẹp. Từ những điều nhỏ nhất như không sử dụng túi nylon, thu gom rác thải, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp… họ đã góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến một nền nông nghiệp xanh.

Theo chia sẻ của chị Trương Thị Tình, xã Vũ Di, trước đây, chị cũng như mọi người trong xã đều sử dụng túi nylon trong mọi công việc hằng ngày. Từ khi tham gia phong trào “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp”, chị và mọi người đã bỏ hẳn sử dụng túi nylon. “Giờ đây, chúng tôi sử dụng thúng, rổ, rá thay vì túi nylon để góp phần đẩy lùi rác thải nhựa. Vào ngày 25 hằng tháng, chúng tôi lại cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư”, chị Tình vui vẻ cho biết.

Hay như gia đình anh Sái Văn Luận, xã Kim Long, huyện Tam Dương, trước đây thường xử lý phân lợn, gà bằng cách gom lại thành đống rồi ủ bán cho các hộ có nhu cầu trồng rau, màu. Nhận thấy cách làm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh, vì phân ủ luôn trong tình trạng bốc mùi, nhất là vào những ngày nắng nóng, anh Luận đã lắp đặt một hầm biogas ngay bên cạnh khu trang trại.

Anh Luận cho biết, từ ngày làm hầm biogas, khu chuồng trại không còn bốc mùi hôi, bà con trong xóm cũng không còn phàn nàn như trước. Hơn nữa, gia đình anh lại có khí gas sử dụng thoải mái, không tính những ngày hè nắng nóng hay mùa đông rét buốt phải sử dụng quạt, đèn sưởi ấm cho vật nuôi, trung bình mỗi tháng gia đình anh tiết kiệm khoảng 200 - 300 nghìn đồng tiền mua gas, củi đốt.

Được biết, phong trào thi đua “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” do Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh từ năm 2017. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường nông thôn.

Nhằm tạo ra nhiều nông sản đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường sản xuất, môi trường nông thôn, các cấp Hội đã xây dựng các mô hình điểm như nhóm nông dân liên kết chăn nuôi gia súc “4 không - 2 sạch” (không chất tạo nạc, không thuốc tăng trọng, không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng chất cấm; sạch vật nuôi, sạch chuồng trại); nhóm nông dân liên kết chăn nuôi gia cầm “3 không - 2 sạch” (không thuốc tăng trọng, không lạm dụng kháng sinh, không sử dụng chất cấm; sạch vật nuôi, sạch chuồng trại)… 

Ông Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Qua thời gian triển khai, phong trào “Nông dân Vĩnh Phúc vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững; môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như đường hoa ven hồ sinh thái thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên); mô hình tuyến đường nông dân tự quản xã Hoàng Hoa (Tam Dương); hình thành hơn 100 tổ thu gom và xử lý rác thải ở các chi hội, tổ hội; ngày hội viên nông dân tham gia vệ sinh môi trường ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; vận động hội viên ký cam kết áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp an toàn, hạn chế sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi ở TP. Vĩnh Yên…

Tin cùng chuyên mục
Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Kiên Giang: Cháy hơn 10 ha khu đất mỏ than bùn và Khu bảo tồn loài Sinh cảnh xã Phú Mỹ

Chiều 12/5, ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đám cháy xảy ra tại khu vực đất mỏ than bùn do Nhà nước quản lý, sau đó cháy lan sang Khu bảo tồn Loài sinh cảnh Phú Mỹ làm thiệt hại hơn 10 ha cây rừng tái sinh. Tính đến cuối giờ chiều 12/5, đám cháy đã được khống chế và được các lực lượng chữa cháy tích cực dập tắt phần cháy ngầm, không cho bùng phát trở lại.