Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở xã vùng cao Nậm Lúc

Tráng Xuân Cường - 18:02, 11/06/2021

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, chính quyền và người dân xã vùng cao Nậm Lúc (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế; đẩy mạnh tuyên truyền tại những nơi đông người nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Tổ kiểm soát chợ Nậm Lúc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt.
Tổ kiểm soát chợ Nậm Lúc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Thứ 7 hàng tuần, chợ phiên xã Nậm Lúc đều đặn được tổ chức. Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên bà con các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Phù Lá… khi đi chợ phiên đều đeo khẩu trang.

Anh Tráng Seo Trang, dân tộc Mông, ở xã Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) là người bán hàng thường xuyên tại chợ Nậm Lúc cho biết: “Nhờ có cán bộ tư vấn nên mình và người dân đã hiểu Covid-19 nguy hiểm lắm, đi chợ bán hàng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn cho an toàn. Mình thấy dân đi chợ mua, bán hàng bây giờ cũng làm như thế cả rồi!".

Để người dân ở các thôn vùng cao cùng chung tay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã Nậm Lúc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng sử dụng các phương tiện cơ động có gắn loa phát thanh đến chợ phiên và các thôn để tuyên truyền. Tại khu vực chợ vào phiên chính, xã bố trí 2 tổ kiểm soát ở đầu chợ và cuối chợ để tuyên hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân xã vùng cao Nậm Lúc đã nghiêm túc đeo khẩu trang khi đi chợ
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân xã vùng cao Nậm Lúc đã ý thức đeo khẩu trang khi đi chợ

Nhờ đó hơn 1 tháng qua, công tác phòng chống dịch tại khu vực trung tâm xã và Chợ văn hoá Nậm Lúc được thực hiện nghiêm túc. Anh Trần Văn Dũng, Ban Quản lý chợ văn hoá xã Nậm Lúc cho biết: “Ban Quản lý chợ đã phát khẩu trang miễn phí cho người dân đi chợ; đồng thời chủ động phối hợp với Công an xã, Ban Quân sự, Trạm y tế xã triển khai công tác phòng chống dịch; quản lý, giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, bán hàng, người đi chợ...thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Nhờ chú trọng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân xã vùng cao Nậm Lúc, đặc biệt là các tiểu thương bán hàng tại khu vực trung tâm xã và chợ văn hoá Nậm Lúc đã nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành phòng chống dịch đúng quy định.

Chị Giàng Thị Vân, tiểu thương bán hàng tại trung tâm xã Nậm Lúc chia sẻ: “Được cán bộ Ban Quản lý chợ, công an, y tế xã tuyên truyền và thông qua đài, báo, mình và bà con đã hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh và các quy định. Để đề phòng dịch bệnh lây lan, mình và mọi người trong thôn, xã hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc thực sự quan trọng; duy trì thói quen vệ sinh sạch sẽ và đeo khẩu trang theo đúng khuyến cáo của ngành Y tế”.

Bà con vùng cao xã Nậm Lúc đi chợ bán nông sản đã thực hiện đeo khẩu trang để phòng, chống dịch
Bà con vùng cao xã Nậm Lúc đi chợ bán nông sản đã thực hiện đeo khẩu trang để phòng, chống dịch

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lúc cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, xã Nậm Lúc cũng đã chú trọng duy trì và nâng cao hoạt động của các tổ công tác tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại các thôn, bản; phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng; nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời… Nhờ đó công tác phòng chống dịch trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.