Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Quảng Ninh: Giảm phí thăm quan để khởi động lại du lịch

PV - 12:14, 03/06/2020

Quảng Ninh là địa phương có tiềm năng du lịch lớn, với nguồn tài nguyên du lịch biển, rừng, tâm linh, cùng nhiều khu vui chơi giải trí được đầu tư… Bằng các hình thức liên kết, giảm giá dịch vụ nhưng không giảm chất lượng, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tái khởi động và đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Du khách nội địa thích thú khi được trải nghiệm những Tour du lịch văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Du khách nội địa thích thú khi được trải nghiệm những Tour du lịch văn hóa của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, kết thúc quý I/2020, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, giảm 72%, doanh thu từ du lịch, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt từ tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khoản thu từ du lịch sụt giảm nghiêm trọng, như: Phí thăm quan Vịnh Hạ Long chỉ đạt 103,7 tỷ đồng, bằng 8% kế hoạch năm; phí thăm quan Khu di tích và danh thắng Yên Tử cũng chỉ đạt 6,1 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm… trong khi tỉnh Quảng Ninh đặt kế hoạch năm 2020 sẽ đón 15,5 triệu lượt khách du lịch, mục tiêu doanh thu đạt trên 34.000 tỷ đồng.

Nhằm khởi động lại hoạt động của ngành Du lịch, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các biện pháp tích cực, như: Thành lập “liên minh” kích cầu du lịch; tung gói hỗ trợ du lịch 200 tỷ đồng giúp các doanh nghiệp (DN) hoạt động trở lại; đồng loạt giảm giá 30 - 50% giá dịch vụ du lịch, miễn phí vé thăm quan Vịnh Hạ Long nhưng cam kết không giảm chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch nội địa đến với tỉnh.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Việc triển khai chiến dịch kích cầu du lịch đòi hỏi các DN phải đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn trong bối cảnh ngành Du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Giảm giá, thu hút khách du lịch trong nước đến với Quảng Ninh không chỉ giúp các DN ngành Du lịch vượt khó, mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu, khám phá du lịch văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh”.

Ông Trương Mạnh Hùng, đại diện Công ty Bình Liêu Travel chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng Tour du lịch khám phá văn hóa bản Dao tại huyện Bình Liêu. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những bản sắc văn hóa, món ăn, cảnh quan vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi còn tặng kèm gói chụp ảnh săn mây miễn phí trên đỉnh Cao Xiêm cao 1.429m cho du khách đến trải nghiệm”.

Kể từ khi các biện pháp kích cầu du lịch được triển khai, tính đến hết tháng 5/2020, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt trên 3.400 tỷ đồng. Trong những ngày cao điểm, vịnh Hạ Long đón trên 55.000 du khách, các điểm du lịch văn hóa dân tộc đón trên 3.000 lượt khách đến thăm quan.

Với nhiều chính sách chủ động, tích cực, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy những hy vọng phục hồi kinh tế sau khi chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tỉnh Quảng Ninh cần chia sẻ kinh nghiệm cho các địa phương khu vực phía Bắc trong việc phục hồi và phát triển du lịch. Đồng thời, với sự đa dạng về văn hóa vùng miền, tỉnh Quảng Ninh cũng cần quan tâm, chú trọng phát triển du lịch vùng đồng bào DTTS để đa dạng hóa các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh.