Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Rộn ràng Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô ở Cao Bằng

Lam Anh (t/h) - 20:49, 21/04/2022

Ngày 21/4, tại xóm Cà Đổng, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Bia chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang.

Tái hiện lễ cầu mưa của đồng bào dân tộc Lô Lô.
Tái hiện lễ cầu mưa của đồng bào dân tộc Lô Lô (ảnh: Minh Tuấn).

Ngày hội văn hoá dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm năm 2022 là sự kiện nằm trong Đề án phát triển du lịch – dịch vụ gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025.

Việc tổ chức ngày hội có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, giáo dục và phát huy các giá trị văn hóa, làm phong phú trên các hoạt động trong đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân các dân tộc. Thu hút khách du lịch, tạo đà cho du lịch - dịch vụ phát triển; từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững cho nhân dân.

Người Lô Lô còn bảo lưu được trang phục cổ truyền.
Người Lô Lô còn bảo lưu được trang phục cổ truyền.

Ngày hội văn hoá dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và vận động viên là dân tộc Lô Lô đến từ các xóm: Cà Đổng, Cà Pẻn A, Cà Pẻn B, Cà Mèng, xã Đức Hạnh trình diễn, mang đậm đà bản sắc dân tộc. Các tiết mục như: Thi hát dân ca Lô Lô; múa, nhảy dân gian; thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Lô Lô; thi thêu thổ cẩm; thi đan lát; thi các trò chơi dân gian... các hoạt động trải nghiệm cho các đại biểu và du khách tham gia như: Đan lát, quay sợi bông, dệt vải, thêu thổ cẩm,… Bên cạnh đó, những món ăn đặc sắc dân tộc do chính bàn tay lao động của người dân nơi đây làm ra, tất cả sẽ tạo nên không gian văn hoá riêng biệt của đồng bào dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm.

Ngày hội là dịp để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng và đông đảo các dân tộc trên địa bàn huyện gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm bảo tồn và phát triển những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc Lô Lô huyện Bảo Lâm, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII).

Tại ngày hội cũng diễn ra Lễ công bố Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Bia chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang. Đây là di tích có kiến trúc nghệ thuật độc đáo, mang nhiều giá trị lịch sử và văn hóa.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Dân tộc Lào ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là cộng đồng dân cư sinh sống chủ yếu ở ven các con suối, những nơi có nhiều nước, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Dân số không đông nhưng đời sống văn hóa tinh thần của người Lào có nhiều nét đặc sắc. Một trong những lễ hội tiêu biểu của người Lào là "Bun Vốc Nặm"- lễ hội té nước được tổ chức vào cuối mùa Xuân với mong ước, cầu mưa thuận, gió hòa một vụ mùa mới bội thu…