Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

San lấp, xây nhà trái phép trên đầm Thị Nại (Bình Định): Đã nắm rõ sai phạm, tại sao phải... chờ!

Lê Phương - 09:55, 26/02/2020

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý của chính quyền địa phương, thời gian gần đây, nhiều người dân ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã san lấp một diện tích lớn mặt nước nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên đầm Thị Nại để xây dựng nhà cửa.

Nhiều ngôi nhà được xây dựng trái phép trên diện tích NTTS tại xã Phước Thuận.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng trái phép trên diện tích NTTS tại xã Phước Thuận

Những ngày cuối tháng 2, đi thực tế tại khu vực nuôi trồng thủy sản (NTTS) bờ Cò Bè, thuộc xóm Gò Cau, xã Phước Thuận, chúng tôi “mục sở thị” nhiều mặt bằng đã được san lấp lấn ra mặt đầm. Ngoài ra, tại đây cũng đã có 7 ngôi nhà cấp 4 vừa mới xây xong trên mặt nước NTTS.

Được biết, khu vực này được giao cho các hộ dân thôn Diêm Vân sử dụng vào mục đích NTTS; không được sử dụng vào mục đất đất ở. Thế nhưng, những năm qua, một số hộ tự ý san, tạo mặt bằng để xây dựng công trình nhà ở.

Trao đổi vấn đề này với ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, thừa nhận tình trạng một số hộ tự ý san, tạo mặt bằng để xây dựng công trình nhà ở trên đầm. Ông Khoa cho biết, người tự ý san lấp mới đây nhất mà xã nắm được là trường hợp ông Phan Văn Út, trú thôn Diêm Vân.

Đối với những căn nhà đã “mọc” trên đất NTTS và sát mép sông, ông Khoa cho rằng, đây là những trường hợp xây dựng cách đây đã lâu, cần phải xem xét, rà soát thời điểm vi phạm. Đồng thời, việc xử lý cần phải có thời gian và ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Còn ông Lê Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết thêm: Việc bơm hút cát tại khu vực bờ Cò Bè, UBND xã đã nhận được đơn kiến nghị của Nhân dân. Xã đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính một số trường hợp tự ý bơm hút cát lấn chiếm diện tích NTTS để xây nhà. Ông Quang cũng cho rằng, để xử lý thì cần có thời gian đi kiểm tra, xác minh thực tế!..

Rõ ràng, những trường hợp tự ý san lấp, xây nhà ở trái phép trên đầm Thị Nại đã được UBND xã Phước Thuận nắm rõ. Vậy tại sao chính quyền địa phương vẫn… chờ cấp trên hướng dẫn? 

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.