Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Sơn La: Khai giảng Lớp xóa mù chữ cho 168 học viên

Thanh Nguyên - 18:33, 05/07/2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu vừa phối hợp với xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu tổ chức khai giảng Lớp xóa mù chữ cho 168 học viên là đồng bào dân tộc Thái, tại 16 bản trên địa bàn xã.

Các học viên đến lớp xóa mù chữ đều được phát sách, vở, bút viết. (Ảnh: Lò Thái)
Các học viên đến lớp xóa mù chữ đều được phát sách, vở, bút viết. (Ảnh: Lò Thái)

Theo kế hoạch, lớp học sẽ thực hiện với giáo trình xóa mù chữ cho các học viên biết đọc, biết viết và những phép tính đơn giản (tương đương trình độ lớp 1).

Lớp học được tổ chức từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Lớp học được mở từ 16 - 18 giờ hằng ngày. Giáo viên đảm nhiệm đứng lớp là các thầy, cô giáo Trường Tiểu học xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Lớp học thực hiện xóa mù chữ cho các đối tượng, nhất là phụ nữ bị tái mù chữ, giúp học viên tăng cường giao tiếp bằng tiếng phổ thông và làm những phép tính đơn giản phục vụ việc mua bán, trao đổi hàng hóa hằng ngày.

Dự kiến lớp học bế mạc vào tháng 12/2024. 

Tin cùng chuyên mục
Trồng rừng gỗ lớn-Nhìn từ Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn (Bài 3)

Trồng rừng gỗ lớn-Nhìn từ Quảng Ninh: Tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn (Bài 3)

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững, trong đó có chính sách phát triển trồng rừng gỗ lớn và cây bản địa trên địa bàn..., chính quyền địa phương, các ngành liên quan tỉnh Quảng Ninh đã rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung những quy định, cơ chế chính sách đặc thù phù hợp thực tiễn nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia trồng rừng gỗ lớn.