Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Sông Hinh (Phú Yên): Truyền dạy trống đôi, cồng ba, chiêng năm và múa xoang cho đồng bào Ba Na

T.Nhân - H.Trường - 21:02, 15/03/2025

Từ ngày 10-15/3, tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Hà Roi, xã Sông Hinh, UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên) tổ chức lớp Truyền dạy văn hóa phi vật thể trống đôi, cồng ba, chiêng năm và múa xoang cho đồng bào dân tộc Ba Na trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp học có 40 nghệ nhân và các thành viên đội văn nghệ tại các thôn: Suối Biểu, xã Sơn Giang; Bình Giang, xã Đức Bình Đông; Ea Ngao và Hà Roi, xã Sông Hinh và các công chức văn hóa thông tin các xã.

Các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật trình diễn trống đôi cồng ba chiêng năm
Các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật trình diễn trống đôi cồng ba chiêng năm

Trong thời gian này, UBND huyện Sông Hinh đã mời 4 nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm trong việc truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân để chia sẻ về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị và các kỹ năng cơ bản trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trống đôi, cồng ba, chiêng năm; hướng dẫn truyền dạy đánh nhạc trống đôi, cồng ba, chiêng năm và múa xoang.

Hoạt động này nhằm thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch là chủ trương được địa phương quan tâm trong thời gian qua. Huyện Sông Hinh sẽ tiếp tục khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng cho đồng bào gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Trên địa bàn huyện Sông Hinh có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó hơn 6.000 hộ đồng bào DTTS, chiếm tỉ lệ 47,7%. Cùng với việc khai thác tốt hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, địa phương này cũng đang nỗ lực phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc để mang lại nhiều lợi thế phát triển cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.