Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Thi đua sản xuất hiệu quả, đồng bào DTTS xã Đăk Rve mạnh dạn thay đổi tư duy về cây trồng, vật nuôi

Ngọc Chí - 10:26, 06/10/2025

Bằng ý chí và sự nỗ lực, những năm gần đây, đã có nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi tích cực, chủ động trong sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên thoát nghèo.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông A Đrung (bên phải), thôn 7, xã Đăk Rve đã vươn lên trở thành hộ khá ở trong thôn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông A Đrung (bên phải), thôn 7, xã Đăk Rve đã vươn lên trở thành hộ khá ở trong thôn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Từng là một trong những hộ nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng với quyết tâm thoát khỏi cảnh cơ hàn, ông A Đrung (dân tộc Xơ Đăng), thôn 7, xã Đăk Rve đã quyết định thay đổi tư duy, vươn lên trở thành hộ khá ở trong thôn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bên vườn cà phê trồng xen tiêu xanh mướt, trĩu quả sắp bước vào kỳ thu hoạch, ông A Đrung kể về hành trình thay đổi của gia đình mình, kể từ năm 2010, khi chính quyền xã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông đã suy nghĩ và quyết định chuyển toàn bộ diện tích hơn 5ha đất trồng sắn của gia đình sang trồng cao su, cà phê và hồ tiêu.

“Sau 3 năm chăm sóc, cà phê bắt đầu cho thu hoạch, 5 năm sau thì cao su bắt đầu khai thác mủ. Thu nhập ổn định nên gia đình không còn khó khăn nữa. Hiện tôi đã chia lại đất đai và vườn cây cho các con, chỉ giữ lại 1.000 cây cà phê, 400 cây tiêu, 300 cây cao su. Mỗi năm tôi thu về hơn 300 triệu đồng”, ông A Đrung chia sẻ.

Gia đình anh A Trung, thôn Kon Túc, xã Đăk Rve có thu nhập ổn định nhờ trồng cây cà phê, trở thành điển hình vươn lên thoát nghèo của thôn. (Ảnh: Ngọc Chí)
Gia đình anh A Trung, thôn Kon Túc, xã Đăk Rve có thu nhập ổn định nhờ trồng cây cà phê, trở thành điển hình vươn lên thoát nghèo của thôn. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ở thôn Kon Túc, xã Đăk Rveanh, anh A Trung (dân tộc Ba Na), là điển hình vươn lên thoát nghèo của thôn. Với diện tích đất hơn 1ha, năm 2014, anh đã vay vốn ngân hàng đầu tư trồng cà phê. Nhờ cán bộ xã thường xuyên quan tâm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cây cà phê phát triển tốt và mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

“Có thu nhập ổn định, năm 2023 tôi đã trồng thêm 40 cây sầu riêng và 30 cây mắc ca xen vào vườn cà phê. Trong năm 2024, tôi trồng thêm 500 cây cà phê và làm được căn nhà mới trị giá gần 200 triệu đồng. Giờ đây, vợ chồng và 2 con đã có cuộc sống ổn định, không còn nghèo đói nữa. Tôi sẽ nỗ lực chăm sóc để vườn cây phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập bền vững”, anh A Trung cho biết.

Xã Đăk Rve có hơn 68% dân số là đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí)
Xã Đăk Rve có hơn 68% dân số là đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đồng hành với đồng bào DTTS, trong những năm qua, ngoài việc triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS, chính quyền xã Đăk Rve còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên của đồng bào DTTS.

Ông A Tèo, Thôn trưởng thôn Kon Túc, xã Đăk Rve cho biết: Thôn hiện có 187 hộ, những năm gần đây, bà con trong thôn thay đổi nhận thức rõ rệt, không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều hộ đã tự đầu từ trồng cây cà phê, cây mắc ca và các loại cây ăn trái. Hiện toàn thôn có hơn 100ha cà phê, cây ăn trái và mắc ca. Có thu nhập nên cuộc sống của bà con đã thay đổi rất nhiều. Toàn thôn hiện chỉ còn 22 hộ nghèo.

Từ chỗ nghèo khó, cuộc sống của đồng bào DTTS xã Đăk Rve đang dần đổi thay nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. (Ảnh: Ngọc Chí)
Từ chỗ nghèo khó, cuộc sống của đồng bào DTTS xã Đăk Rve đang dần đổi thay nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. (Ảnh: Ngọc Chí)

Từ chỗ chỉ trồng cây sắn, cây lúa, giờ đây đồng bào DTTS xã Đăk Rve đã tập trung vào phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hiện toàn xã có hơn 460ha cà phê, 166ha cao su, gần 400ha cây ăn quả và cây mắc ca, có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 13,8%, hộ cận nghèo còn khoảng 7,8%.Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 46,85 triệu đồng/người/năm.

Ông Trần Văn Hiển, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rve cho biết: Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nỗ lực lao động vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, kịp thời biểu dương những điển hình sản xuất giỏi để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã Đăk Rve ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Hội chợ mùa Thu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%

Hội chợ mùa Thu góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 trên 8%

Để tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu 2025, dự kiến khai mạc ngày 20/10 tại Nhà Triển lãm Kim Quy, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu đã giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và UBND TP. Hà Nội tập trung chỉ đạo, phối hợp khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thiết kế tổng thể, phân khu, sơ đồ mặt bằng Hội chợ bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.