Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai lần thứ 2 vào tháng 11/2022

Ngọc Thu - 16:47, 04/08/2022

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, Festival với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa” dự kiến được tổ chức từ ngày 18 - 20/11/2022, với sự tham gia của 5 tỉnh Tây Nguyên. Ban Tổ chức sẽ huy động đội ngũ nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong và ngoài tỉnh với gần 1.300 người.

Lễ khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai lần thứ I, năm 2018. (Ảnh TL)
Lễ khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai lần thứ I, năm 2018. (Ảnh TL)

Các hoạt động chính tại Festival gồm: Lễ hội đường phố (giao lưu, trình diễn cồng chiêng); phục dựng một số lễ hội truyền thống của các dân tộc địa phương; trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; triển lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc Việt Nam; triển lãm ảnh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tọa đàm, giao lưu và vinh danh gia đình nghệ nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Gia Lai...

Trong khuôn khổ Festival, còn có các hoạt động như: Công bố tour du lịch cộng đồng và tổ chức đoàn Famtrip các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên toàn quốc khảo sát tại Gia Lai; tổ chức các quầy hàng ẩm thực và cà phê đường phố; Hội chợ làng nghề tiểu thủ công nghiệp; Lễ hội Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya… Dự kiến lượng khách tham dự các hoạt động là khoảng 25.000 người.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đã có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc góp ý dự thảo Đề án tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2022 và định kỳ 2 năm/lần.

Tin cùng chuyên mục
Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Đặt tên âm và lên đèn – Nghi thức quan trọng trong lễ Cấp sắc của người Dao

Lễ Cấp sắc là nghi lễ thể hiện nhân sinh quan, tín ngưỡng, văn hóa của người Dao. Trong đó, “đặt tên âm và lên đèn” là một trong những nghi thức rất quan trọng, khi đó người thụ lễ được đặt pháp danh (tên âm). Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao được công nhận là con cháu Bàn Vương, được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.