Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Trao tặng bộ nhạc cụ đồng bào dân tộc Thổ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

An Yên - 19:56, 02/04/2022

Những nhạc cụ đậm chất dân tộc Thổ đã được Huyện ủy Quỳ Hợp (Nghệ An) tổ chức bàn giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh để phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022. Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Quỳ Hợp tham dự Lễ trao tặng.

Nghệ nhân Trương Thanh Hải giới thiệu các nhạc cụ đồng bào Thổ
Nghệ nhân Trương Thanh Hải giới thiệu các nhạc cụ đồng bào Thổ

Bộ nhạc cụ của đồng bào dân tộc Thổ huyện Quỳ Hợp được trao tặng cho Bảo tàng Hồ Chí Minh để kịp thời phục vụ triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2022 hướng tới Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Hồ gồm có 11 hiện vật, như: Cồng chiêng, trống, đàn tính, sáo…

Huyện ủy Quỳ Hợp bàn giao bộ nhạc cụ đồng bào dân tộc Thổ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh
Huyện ủy Quỳ Hợp bàn giao bộ nhạc cụ đồng bào dân tộc Thổ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Điều đáng trân quý, bộ nhạc cụ đồng bào dân tộc Thổ này do nghệ nhân Trương Thanh Hải (trú tại xã Nghĩa Xuân) sưu tầm. Được biết, nghệ nhân Trương Thanh Hải là một trong số các tấm gương tiêu biểu của tỉnh Nghệ An, người đã có nhiều tâm huyết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân gian phi vật thể của đồng bào Thổ tại địa phương.

Nghệ nhân Trương Thanh Hải biểu diễn một trong số các nhạc cụ đồng bào Thổ
Nghệ nhân Trương Thanh Hải biểu diễn một trong số các nhạc cụ đồng bào Thổ

Sắp tới, cuộc triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý năm 2022” là dịp để giới thiệu đến công chúng cả nước về lịch sử văn hóa đồng bào dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp (Nghệ An). Không những thế, còn là dịp để đồng bào các DTTS trên cả nước nâng cao nhận thức, suy nghĩ về việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong thời đại mới.

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Tạo “sân chơi ” cho người trẻ (Bài 2)

Thú chơi đồ cổ không chỉ góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp, những tinh hoa mà cha ông để lại. Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi cho các nhà sưu tầm cổ vật và tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động mua bán cổ vật sẽ giúp những người trẻ trở thành "cánh tay nối dài"của ngành di sản văn hóa nước nhà.